Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Chỉ đạo Quốc gia 515:

Kiểm tra công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 04/10/2023 - 11:39

BTNO - Sáng 4.10, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin tại tỉnh Tây Ninh.

Đại tá Trần Quang Thanh- Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 (bên trái) trao đổi với lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh.

Tham dự có Đại tá Trần Quang Thanh- Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 làm trưởng đoàn; Đại tá Thái Thành Đức- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 cùng các thành viên trong đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn có đại tá Nguyễn Thanh Phong- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh, đại tá Đỗ Thành Việt- Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở LĐTBXH, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Cục Hải quan.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 các cấp tỉnh Tây Ninh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các văn bản của cấp trên về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, kịp thời kiện toàn BCĐ các cấp, xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, sát thực tiễn.

BCĐ làm tốt công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ trong và ngoài nước; triển khai lập bản đồ tìm kiếm quy tập bảo đảm tiến độ; xác minh kết luận thông tin chính xác trong tìm kiếm quy tập. Kết quả đã tìm kiếm quy tập 14.578 hài cốt liệt sỹ. Qua công tác thông tin, tuyên truyền Bộ CHQS tỉnh- Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã tiếp nhận và xử lý 7.646 thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ. Trong đó, 4.000 thông tin ở các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, địa bàn do Tây Ninh đảm nhiệm tìm kiếm, quy tập và 3.646 thông tin trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Trần Quang Thanh- Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 đánh giá cao tỉnh Tây Ninh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tích cực toàn diện đồng bộ đạt kết quả cao trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, trong đó nổi bật tổ chức kết luận địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại 542/542 ấp, khu phố; 94/94 xã, phường, thị trấn; 9/9 huyện, thị xã, thành phố (đạt 100%). Đến nay, 94/94 xã, phường, thị trấn; 9/9 huyện, thị xã, thành phố và tỉnh đã lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ.

Huy Thường