Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Từ khi Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 có hiệu lực thi hành, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm kiểm soát, ngăn chặn hành vi gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái và sức khỏe cộng đồng.


Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 01/01/2022, khi Luật BVMT năm 2020 có hiệu lực thi hành đến nay, tỉnh phát hiện, xử lý 241 trường hợp vi phạm quy định pháp luật về BVMT, trong đó, địa bàn Long An cũ có 147 trường hợp, Tây Ninh cũ có 94 trường hợp.
Các hành vi vi phạm chủ yếu là xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật, không thực hiện đúng quy trình xử lý chất thải, vận hành hệ thống xử lý nước thải không thường xuyên, chôn lấp chất thải không đúng nơi quy định, không lập hoặc không thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.
Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong giai đoạn này hơn 20 tỉ đồng.
Đáng chú ý, ngoài xử phạt hành chính, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án hình sự về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự. Hai vụ việc này liên quan đến 2 doanh nghiệp do có hành vi xả thải gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.
Việc khởi tố các vụ án này cho thấy sự kiên quyết của các cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm môi trường, nhất là những hành vi có tính chất nghiêm trọng, gây tác động tiêu cực lâu dài.
Song song với hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm, các ngành chức năng hai tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT tới doanh nghiệp và người dân; hướng dẫn áp dụng các biện pháp sản xuất sạch hơn, giảm phát thải và tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải.
Nhiều đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất được triển khai tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm cao, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.
Thời gian tới, tỉnh Tây Ninh xác định tiếp tục siết chặt công tác quản lý, giám sát hoạt động BVMT; nâng cao năng lực lực lượng chuyên trách; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành; đồng thời, áp dụng công nghệ quan trắc tự động để giám sát liên tục chất lượng môi trường tại các khu, cụm công nghiệp./.
Lê Đức