Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Kim Jong-il sẵn sàng hội đàm giải giáp hạt nhân
Thứ sáu: 07:53 ngày 29/04/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cho biết, Triều Tiên hiện rất sẵn lòng gặp trực tiếp phía Hàn Quốc để bàn về vấn đề hạt nhân và các vấn đề quân sự khác.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cùng các cựu lãnh đạo khác dự cuộc họp báo tại Seoul, Hàn Quốc sau chuyến thăm Bình Nhưỡng. Ảnh: Getty

Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, Kim Jong-il đã tuyên bố trong thư riêng gửi đến cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter rằng, ông sẵn sàng thương lượng mọi vấn đề với Hàn Quốc và các thành viên đàm phán 6 bên về vấn đề phi hạt nhân hoá Triều Tiên mà không đòi hỏi điều kiện gì.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã bay đến Seoul sau chuyến thăm 3 ngày tại Bình Nhưỡng. Ông Jimmy Carter cho biết, lãnh đạo Kim cũng nói rằng ông ta cũng sẵn sàng tham dự các cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc, Lee Myung-bak.

“Mặc dù chúng tôi không gặp được lãnh đạo của Triều Tiên, nhưng khi chúng tôi đã sẵn sàng khởi hành từ nhà khách thì được yêu cầu quay trở lại để nhận một thông điệp cá nhân. Ông ấy nói rõ với chúng tôi là, ông sẽ chuẩn bị cho một cuộc họp cấp cao trực tiếp với Tổng thống Lee Myung-bak vào bất kỳ lúc nào, để thảo luận về bất kỳ vấn đề gì liên quan giữa hai nguyên thủ quốc gia” - Jimmy Carter nói với các phóng viên tại Seoul.

Ông Jimmy Carter cho biết thêm, các quan chức Triều Tiên hiện rất sẵn lòng gặp trực tiếp phía Hàn Quốc để bàn về vấn đề hạt nhân và các vấn đề quân sự khác, chứ không chỉ riêng với Mỹ như Bình Nhưỡng khẳng định trước đó.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cùng ba cựu lãnh đạo khác là: cựu Tổng thống Phần Lan Martti Ahtisaari, cựu Thủ tướng Na-uy Gro Harlem Brundtland và cựu Tổng thống Ireland Mary Robinson, đã đến thăm Bình Nhưỡng hôm 26.4. Chuyến thăm này của các cựu lãnh đạo nhằm xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, thảo luận những vấn đề nguy cấp liên quan đến tình trạng khan hiếm lương thực của Triều Tiên cũng như đàm phán về vấn đề giải trừ hạt nhân và một hiệp ước hoà bình giữa hai miền Triều Tiên.

Mối quan hệ căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc bắt đầu trở nên tồi tệ hơn kể từ sau vụ đắm tàu chiến Cheonan của hải quân Hàn Quốc hồi tháng 3.2010, vụ việc mà Mỹ và Hàn Quốc tố cáo do ngư lôi từ một tàu ngầm của CHDCND Triều Tiên tấn công. Đến tháng 11.2010, Bình Nhưỡng lại nã pháo vào đảo Yongpyeong của Hàn Quốc, cướp đi sinh mạng của hai công dân và hai lính thuỷ đánh bộ.

Hàn Quốc đang đòi hỏi một lời xin lỗi về hai sự kiện trên. Tuy nhiên, Triều Tiên phủ nhận trách nhiệm về vụ đắm tàu chiến Cheonan, Bình Nhưỡng cũng tuyên bố rằng, họ nã pháo vào đảo Yongpyeong là do Hàn Quốc bắn pháo vào vùng lãnh hải của họ trước.

THUÝ TRINH

(Theo THX/Reuters)

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục