BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 tháng đầu năm 2018:

Kinh tế - xã hội 7 tỉnh Cụm Đông Nam bộ tăng trưởng tốt 

Cập nhật ngày: 26/07/2018 - 09:09

BTNO - Vừa qua, tại Tây Ninh, Cụm thi đua miền Đông Nam bộ tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2018.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Việt Nam Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân, Vụ trưởng Vụ 3 Lê Quang Vũ cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Ban thi đua khen thưởng các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Phước dự hội nghị.

Vinh danh các cá nhân tiêu biểu trong Cụm thi đua miền Đông Nam Bộ.

Theo báo cáo, đến tháng 6.2018, tình hình kinh tế của 7 tỉnh Cụm Đông Nam bộ có đà tăng trưởng tốt, ổn định, kiểm soát được lạm phát. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn của Cụm tăng 7,79%, trong đó Ninh Thuận tăng 10,1%, Bình Thuận tăng 8,5%, Đồng Nai tăng 7,5%, Tây Ninh tăng 7,7%, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cùng tăng 7%, Bình Phước tăng 6,64%.

Kim ngạch xuất khẩu toàn Cụm đạt 24.116,4 triệu USD, trong đó Bình Dương cao nhất với 12.002 triệu USD, kế tiếp là Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh. Thu ngân sách địa phương trong Cụm đạt 98.324,5 tỷ đồng, Bà Rịa Vũng Tàu là đơn vị thu đạt cao nhất với 37.106 tỷ đồng (đạt 72,7% so với kế hoạch năm), kế đến là Bình Dương, Đồng Nai. Đầu tư nước ngoài toàn Cụm đạt 2.422,67 triệu USD; các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh dẫn đầu trong giai đoạn này.

Về an sinh xã hội, văn hóa giáo dục, y tế, du lịch tăng trưởng mạnh ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu; xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh ở Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Phước.

Cụm miền Đông Nam bộ cũng đã kịp thời phát động các phong trào thi đua lao động, học tập, sáng tạo như “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “luyện tay nghề tốt”, “học tập tốt”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Phong- Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Việt Nam biểu dương sự nỗ lực của Ban thi đua khen thưởng Cụm Đông Nam bộ trong giai đoạn qua.

Ông Phong mong muốn trong thời gian tới, Ban thi đua khen thưởng các tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị truyền thông giới thiệu, khen thưởng, động viên kịp thời các tấm gương tiêu biểu mới trong phong trào thi đua yêu nước. Việc khen thưởng sẽ tránh được sự lợi dụng, xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước.

Hội nghị cũng vinh danh các tấm gương tiên tiến trong phong trào thi đua học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ quê, hương đất nước ở Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu.

Tâm Giang