BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh:

Kinh tế - xã hội phục hồi, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng 

Cập nhật ngày: 09/07/2022 - 07:57

BTNO - Sáng 8.7, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm chủ trì hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái; Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm phát biểu kết luận, chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho biết, với quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với cơ quan, đơn vị, địa phương; quan tâm lãnh đạo cụ thể hoá các chủ trương, chính sách bằng các chương trình, kế hoạch, giải pháp tổng thể, mang tính khả thi; sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch công tác đề ra.

Lãnh đạo thực hiện tốt các biện pháp kiềm chế, phòng, chống dịch bệnh, đến nay dịch bệnh được đẩy lùi, tạo điều kiện thuận lợi, phục hồi kinh tế; đa số các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ từng bước khôi phục, tốc độ tăng trưởng dần trở lại như trước đại dịch; giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng so cùng kỳ; ngành du lịch có sự phục hồi và tăng trưởng tốt sau đại dịch.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có sự chuyển biến; số đảng viên vi phạm đến mức phải kỷ luật và đảng viên xin ra khỏi Đảng thấp hơn so cùng kỳ.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Viện KSND tỉnh và lãnh đạo các địa phương cũng trình bày và thảo luận một số nội dung liên quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, địa phương trong 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2022.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, 6 tháng qua, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước thực hiện 26.219 tỷ đồng, tăng 5,2%; công nghiệp, thương mại, dịch vụ có tăng trưởng, đặc biệt du lịch đạt 3,3 triệu lượt khách, tăng 124,3%. Đầu tư trong nước tăng, mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới không tăng. Chỉ số PAPI của Tây Ninh năm 2021 so với năm 2020 tăng từ thứ hạng 51 lên thứ hạng 31.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu một số tồn tại cần quan tâm khắc phục như: kinh tế tuy phục hồi nhưng chưa đạt mức tăng trưởng bình quân cả nước. Hoạt động sản xuất kinh doanh, các thành phần kinh tế còn khó khăn, khôi phục rất chậm. Một số dự án đầu tư còn chậm tiến độ. Tuy Tây Ninh trong tốp khá, xếp hạng 15/63 tỉnh thành về giải ngân nhưng so với kế hoạch chưa đáp ứng yêu cầu. Về thu ngân sách đạt khá, nhưng chưa tạo nguồn thu mang tính đột pháp- nhất là nguồn thu từ đất đai. Thị trường xuất khẩu ở Đông Âu hầu như đóng băng, thu hút đầu tư nước ngoài giảm, cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa toàn diện…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu một số hạn chế khách quan như chính sách hỗ trợ, phục hồi kinh tế triển khai chậm, chưa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và các thành phần kinh tế, khó tiếp cận chính sách. Ngoài ra còn có một số bất cập về chính sách pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch chưa đồng bộ, thiếu nhất quán.

Về chủ quan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc thẳng thắn nhìn nhận hạn chế của một số cấp chính quyền triển khai trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là việc đền bù, giải phóng mặt bằng; chưa tháo gỡ những vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư đất đai, xây dựng…

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ “mục tiêu kép”, tiếp tục công tác phòng, chống dịch, đẩy mạnh tiêm vaccine tăng cường, đề ra các biện pháp đồng bộ để kiềm chế lạm phát, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiến độ triển khai các đề án đầu tư công, giải phóng mặt bằng, rà soát nguồn thu, tập trung khắc phục đấu giá tài sản còn khó khăn, đạt dự toán thu ngân sách, tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn các thành phần kinh tế, tìm giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính… Đồng thời tập trung chỉ đạo hoàn thành quy hoạch tỉnh theo đúng tiến độ, quan tâm chỉ đạo lĩnh vực y tế và giáo dục, tăng cường kỷ cương công vụ…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm cho biết, qua thảo luận tại hội nghị nổi lên một số tồn tại, hạn chế như: việc xác định nội dung, công việc cụ thể của từng ngành, từng địa phương để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nghị quyết cũng như chương trình hành động chưa sâu, chưa sát; nhiều nội dung thực hiện còn chậm, làm ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện nghị quyết của cả năm 2022 và của cả nhiệm kỳ, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương.

Bí thư Tỉnh uỷ nhận định, 6 tháng qua, tuy kinh tế - xã hội tỉnh đã phục hồi nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, điều kiện, bối cảnh tình hình hậu Covid-19, nguy cơ Tây Ninh tụt hậu xa hơn về phát triển kinh tế so với khu vực Đông Nam bộ và cả nước. Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ cùng tìm giải pháp khắc phục hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đối với lĩnh vực giáo dục, y tế, Bí thư Tỉnh uỷ cho biết, trong thời gian qua đã xác định có những khó khăn, tồn tại, Tỉnh uỷ cũng đã có chỉ đạo tập trung tìm biện pháp tháo gỡ nhưng kết quả chưa như mong muốn. Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ tỉnh là cần tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo triển khai các giải pháp cụ thể, củng cố hệ thống y tế, trước mắt là bảo đảm các hoạt động cơ bản y tế, giáo dục.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm cũng nêu một số nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ và các Tỉnh uỷ viên được phân công phụ trách các ngành, lĩnh vực như chưa có quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công để qua đó, trong thời gian tới có biện pháp khắc phục.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

Về phương hướng 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm chỉ đạo, thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai đợt sinh hoạt chính trị, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; đồng thời cố gắng khắc phục những hạn chế, thực hiện cho được mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm chỉ đạo, các Đảng bộ, cơ quan được giao thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của năm 2022 và Nghị quyết Tỉnh uỷ đề ra, sau hội nghị cần tiếp tục đánh giá lại mức độ, khả năng hoàn thành thời gian còn lại và tiếp tục tập trung triển khai để phấn đấu, hoàn thành chỉ tiêu năm 2022.

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm lưu ý, sau khi tỉnh rà soát về chương trình hành động và việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa”, các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ cần chủ động thực hiện công việc còn lại, nhất là việc cụ thể hoá các định hướng, các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trong nghị quyết đã đề ra, gắn với việc triển khai các chỉ đạo của tỉnh, đặc biệt là các đề án về công tác xây dựng Đảng của tỉnh. Bí thư Tỉnh uỷ cũng chỉ đạo các cấp uỷ tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm, các nguy cơ vi phạm, để hạn chế dẫn đến sai phạm nghiêm trọng đáng tiếc xảy ra…

Đức Tiến