Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cờ bạc- Vấn nạn nhức nhối của xã hội

Kỳ 1: Biến tướng tinh vi 

Cập nhật ngày: 10/12/2022 - 06:47

BTN - Hiện nay, tội phạm và tệ nạn cờ bạc sử dụng công nghệ cao như cá độ bóng đá, đá gà, số đề, đánh bạc qua mạng internet… đang có xu hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện.

Lực lượng Công an Châu Thành phát hiện, triệt xoá một tụ điểm đánh bạc.

Đánh bạc là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tình hình an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội của địa phương. Tệ nạn cờ bạc không chỉ ảnh hưởng xấu đến gia đình và cá nhân người chơi, mà còn trở thành một trong những nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội và tội phạm khác. Dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt, xử lý mạnh tay nhưng nhiều người vẫn bất chấp lao vào loại tệ nạn này.

Tập trung “đánh mạnh” nạn cờ bạc

Ngày 15.6, Công an huyện Châu Thành phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động- Công an tỉnh bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền tại ấp Xóm Mới 2, xã Trí Bình do Lê Văn Nhẹ (sinh năm 1981) đứng ra tổ chức. Tại hiện trường, Công an bắt quả tang 15 đối tượng tham gia đánh bạc, thu giữ trên 80 triệu đồng, 9 hột xí ngầu, 2 bộ chén, 19 điện thoại di động và nhiều đồ vật có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sòng bạc do đối tượng Nhẹ tổ chức từ tháng 4.2022 đến nay. Nhẹ thường xuyên thay đổi địa điểm, lựa chọn những nơi vắng vẻ, ít người qua lại, rừng cao su để tổ chức đánh bạc; đồng thời thuê Lê Văn Dũng (tự Bờm, sinh năm 1989, ngụ ấp Sân Lễ, xã Hảo Đước) làm nhiệm vụ cảnh giới với tiền công 400.000 đồng/ngày; Nguyễn Văn Mộng (tự Minh, sinh năm 1976, ngụ ấp Trường, xã Hảo Đước) làm nhiệm vụ đưa rước khách và rủ rê lôi kéo khách đến tham gia chơi đánh bạc với tiền công 200.000 đồng/ngày. Số tiền đối tượng Nhẹ thu lợi bất chính từ 10-15 triệu đồng/ngày.

Thượng uý Trần Quốc Thanh- Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Châu Thành cho biết, các đối tượng tổ chức cờ bạc và tham gia dưới nhiều hình thức như đá gà, đánh bài, lắc tài xỉu… Đối tượng thường tổ chức cờ bạc ở nơi vắng người qua lại, xa khu dân cư, rừng cao su, có phân công cảnh giới, khi phát hiện Công an thì thông báo để đồng bọn bên trong giải tán, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình đấu tranh, triệt xoá. Các đối tượng tham gia đánh bạc thường không có nghề nghiệp ổn định, có tiền án, tiền sự, đây là điều kiện làm gia tăng nhiều loại tội phạm khác như cho vay nặng lãi, cướp giật, trộm cắp tài sản…

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Châu Thành triệt xoá 7 điểm cờ bạc (2 điểm đá gà, 2 điểm lắc tài xỉu, 1 game bắn cá, 1 điểm đánh bài, 1 điểm ghi số đề), bắt 115 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 9 con gà, 4 cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ, hơn 1,54 tỷ đồng, 6 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 2 máy bắn cá, 130 bộ bài, 12 sổ ghi chép hoạt động số đề và một số tang vật liên quan khác. Qua đó, lực lượng chức năng xử lý hình sự 5 vụ/83 đối tượng, xử phạt hành chính 2 vụ/32 đối tượng phạt tiền 54 triệu đồng. Công an các xã, thị trấn lập kế hoạch triệt xoá 16 điểm cờ bạc, bắt 105 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật.

Để triệt xoá tệ nạn cờ bạc, Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn làm tốt công tác nắm tình hình, tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ “đánh mạnh” vào tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân mạnh dạn tố giác tội phạm. Rà soát, ngăn chặn, giải tán những tụ điểm cờ bạc nhỏ lẻ; khởi tố, xử lý hình sự và xử lý hành chính đối tượng phạm tội và vi phạm để răn đe, phòng ngừa chung.

Công an gọi hỏi, răn đe, lên danh sách, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ các đối tượng nghi vấn- nhất là đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. “Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng cùng ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, tình hình ANTT trên địa bàn huyện được giữ vững, không phát sinh các vụ việc vi phạm phức tạp”- Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Châu Thành chia sẻ.

Xử lý nghiêm hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Theo quy định của pháp luật, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà người có hành vi đánh bạc trái phép sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự. Tại Điều 28, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31.12.2021 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng đối với hành vi mua các số lô, số đề. Phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế, binh ấn độ 6 lá, binh xập xám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu hoặc các hình thức khác với mục đích được, thua bằng tiền, tài sản, hiện vật; đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép…

Điều 321, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức được thua bằng tiền hay hiện vật giá trị từ 5 - dưới 50 triệu đồng, hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên; tái phạm nguy hiểm; sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội thì bị phạt tù từ 3-7 năm. Ngoài ra, còn bị phạt tiền với hình thức phạt bổ sung từ 10-50 triệu đồng.

Trước đó, TAND thị xã Hoà Thành mở phiên toà xét xử vụ án hình sự sơ thẩm bị cáo N.T.C (sinh năm 1978, ngụ thành phố Tây Ninh) về tội đánh bạc. Theo cáo trạng, C có tiền sự về hành vi “Đánh bạc”. Khoảng 15 giờ ngày 26.5.2021, phía sau một nhà trọ thuộc phường Long Thành Bắc, C và N.V.K.L (ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), B.V.H (ngụ thị xã Trảng Bàng), V.T.N (ngụ huyện Dương Minh Châu), T.T.T (ngụ thành phố Tây Ninh), P.L.Th (ngụ thị xã Hoà Thành), N.V.Th (ngụ thành phố Tây Ninh) và một số đối tượng khác tham gia đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức lắc tài xỉu do P.V.V (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và  K.V.T (ngụ thị xã Hoà Thành làm cái).

Theo thoả thuận, người chơi tham gia đặt cược số tiền từ 10.000 - 50.000 đồng/ván. Cách thức đánh bạc là người làm cái sử dụng 3 hột xí ngầu, mỗi hột có sáu mặt với số nút từ 1-6 để lắc. Người chơi đặt tiền vào bên tài hoặc bên xỉu. Đến khoảng 15 giờ 10 phút cùng ngày, sòng bạc đang hoạt động thì bị Công an phường Long Thành Bắc phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính. Công an thu giữ tang vật gồm 9 hột xí ngầu; 2 bộ chén dĩa dùng để lắc tài xỉu; tiền thu giữ trên chiếu bạc 160.000 đồng; thu trên người các đối tượng tiền dùng đánh bạc hơn 1,9 triệu đồng. Qua xét xử, TAND thị xã Hoà Thành tuyên phạt bị cáo N.T.C 1 năm cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc. Đối với các đối tượng tham gia đánh bạc dưới 5 triệu đồng, chưa có tiền án, tiền sự, Công an phường Long Thành Bắc chỉ xử phạt vi phạm hành chính.

Ông Đỗ Văn Thinh- Phó Chánh án TAND tỉnh cho biết, năm 2022, TAND 2 cấp đã xét xử 178 vụ/1.369 bị cáo về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm đúng pháp luật, không có án oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Qua công tác xét xử, hành vi đánh bạc được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, chủ yếu là chơi tài xỉu, lô đề, bài tây, đá gà, cá độ bóng đá… Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đánh bạc trái phép là do công tác tuyên truyền về tác hại, hậu quả, hệ luỵ của việc tham gia đánh bạc chưa được tổ chức rộng rãi, chưa tiếp cận nhiều với đối tượng; thiếu sân chơi giải trí, thể thao, văn hoá lành mạnh cho người dân. Quy định của pháp luật về xử lý đối tượng cờ bạc chưa đủ sức răn đe, còn bất cập.

Sau một thời gian lực lượng chức năng quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh, tình hình tội phạm và tệ nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm nhưng vẫn còn nhiều.

Hiện nay, tội phạm và tệ nạn cờ bạc sử dụng công nghệ cao như cá độ bóng đá, đá gà, số đề, đánh bạc qua mạng internet… đang có xu hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện.

Để ngăn chặn vấn nạn này, cần sự phối hợp, vào cuộc tích cực của nhiều lực lượng trong việc truy quét các trang web đánh bạc trực tuyến; siết chặt quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, chỗ đặt máy chủ, tên miền; xử lý các “lỗ hổng” về thanh toán điện tử, giao dịch trong hệ thống ngân hàng…

Tệ nạn cờ bạc có thể được xử lý triệt để khi mỗi người dân nhận thức đầy đủ những hệ luỵ của nó, không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, mạnh dạn tố giác tội phạm; cùng với đó là các chế tài pháp luật bảo đảm xử lý nghiêm khắc tội phạm tổ chức đánh bạc và hành vi đánh bạc.

Thiên Di - Phương Thảo