Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cờ bạc - Vấn nạn nhức nhối của xã hội

Kỳ 2: Quyết ngăn chặn, đẩy lùi cá độ bóng đá mùa World Cup 

Cập nhật ngày: 12/12/2022 - 05:53

BTN - Công an tỉnh đã và đang tập trung lực lượng, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn, triệt xoá các ổ nhóm, đường dây tội phạm, bảo đảm bình yên cho địa phương.

Lực lượng chức năng cần tích cực vào cuộc trong việc truy quét các trang web đánh bạc trực tuyến

Lợi dụng sự kiện Giải vô địch bóng đá thế giới “World Cup 2022” diễn ra từ ngày 20.11 đến ngày 18.12, với 64 trận đấu, các hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá diễn ra hết sức phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã và đang tập trung lực lượng, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn, triệt xoá các ổ nhóm, đường dây tội phạm, bảo đảm bình yên cho địa phương.

Dễ chơi, dễ “trắng tay”

World Cup 2022 tại Qatar đang thu hút sự theo dõi của người hâm mộ toàn thế giới. Cũng như những giải bóng đá lớn trước đây, khi World Cup 2022 diễn ra, vấn đề liên quan đến cờ bạc, cá độ lại trở thành đề tài, nhất là đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cá độ bóng đá cũng như tệ nạn cờ bạc, tức là thắng thì ham, thua muốn gỡ, rất ít người chơi có điểm dừng, thường trông chờ vào vận may của mình. Thua độ, chịu sức ép nợ nần, bị xiết nợ… người chơi chỉ còn suy nghĩ bằng mọi cách phải “xoay” được tiền. Đây là khởi điểm cho các hành vi mạo hiểm, trái đạo đức và pháp luật, thậm chí là việc tự tử để trốn nợ. Tham gia cá độ, người chơi đã đẩy mình vào cảnh túng quẫn, nợ nần chồng chất, tán gia bại sản, trở thành gánh nặng cho gia đình, gây mất ANTT.

Anh T.V.H, ngụ thành phố Tây Ninh rất mê cá độ bóng đá, không bỏ sót bất cứ trận đấu nào trong mùa World Cup năm nay. Anh H nói: “Trong quá trình theo dõi các trận thi đấu, tôi thích dự đoán về các diễn biến trên sân, thẻ vàng, thẻ đỏ, người ghi bàn, tỷ số, kết quả chung cuộc… Nếu có phần thưởng vật chất giữa những người xem bóng dựa trên kết quả dự đoán thì quá trình theo dõi trận đấu sẽ càng thêm thú vị. Ban đầu, việc cá độ chỉ được tính bằng chầu cà phê hay bữa ăn… lâu dần lại cá độ với nhau bằng tiền. Tuy nhiên, thua nhiều hơn thắng”.

Trên thực tế có nhiều người tham gia cá độ bóng đá không phải vì đam mê thể thao thực thụ, họ chỉ xem việc này là cách thức kiếm tiền. Nếu như trước kia, cá độ bóng đá thường diễn ra ở một địa điểm cố định, chủ yếu tại các quán cà phê hay qua cuộc gọi điện thoại, tin nhắn để “báo kèo” thì ngày nay, cá độ bóng đá trên mạng internet phát triển rầm rộ, mang tính phổ biến.

Theo Bộ Công an, các đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp, thường là những đối tượng hình sự, giới “anh chị”, móc nối với “nhà cái” quản lý các trang web cá độ (M88.com, Fun88.com, Bong88.com…) có máy chủ đặt tại nước ngoài cho các “chân rết” tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam, với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn, công khai bằng tiếng Việt.

Các đối tượng tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng thường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau với nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng như: sử dụng các thiết bị di động thông minh có kết nối mạng internet để trao đổi thông tin, thực hiện hành vi phạm tội; lợi dụng sở hở trong quản lý, kiểm soát không gian mạng, quản lý sim rác, quản lý thanh toán để thực hiện hành vi. Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối internet, đăng ký tài khoản thành viên, có tài khoản cá nhân tại các ngân hàng, chuyển tiền vào tài khoản hoặc nạp tiền đánh bạc thông qua thẻ cào điện thoại, qua cổng trung gian thanh toán để tham gia cá cược. Nếu thua không có tiền thanh toán, người chơi có thể bị đối tượng cầm đầu cưỡng ép trả tiền bằng các hình thức như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê đòi nợ…

“Siết” nạn cá độ bóng đá mùa World Cup

Ngày 25.11.2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1123/CĐ-TTg về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, địa bàn trọng điểm; tổ chức đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá- nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022; đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá như: tín dụng đen, lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản...

Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không tham gia các hoạt động cờ bạc- nhất là cá độ bóng đá qua mạng internet; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an ngăn chặn các website cờ bạc, cá độ và thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện, đấu tranh triệt xoá các tụ điểm, đường dây cá độ bóng đá. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng Công an tổ chức tấn công trấn áp mạnh mẽ, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá trên địa bàn; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động cá độ bóng đá, bảo đảm ANTT; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác hoạt động cá độ bóng đá.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự chấp hành quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá; phải ý thức được hậu quả, tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội; tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.

Giáo dục, vận động người thân và những người xung quanh nâng cao cảnh giác, tránh xa cá độ bóng đá. Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan Công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (0692.348.569) để có biện pháp điều tra xử lý, góp phần làm lành mạnh môi trường xã hội. Lực lượng Cảnh sát hình sự, An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Quản lý hành chính về trật tự xã hội và các lực lượng nghiệp vụ khác cần quyết liệt vào cuộc, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật cao để phát hiện, xử lý nghiêm đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Thiếu tá Đặng Thanh Quy- Đội trưởng Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết, trong những ngày đầu diễn ra World Cup 2022, tình hình ANTT, an toàn xã hội cơ bản ổn định. Các loại tội phạm liên quan đến cờ bạc- nhất là cá độ đá bóng gây ra nhiều hệ luỵ nghiêm trọng, một trong những nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tín dụng đen… Để chủ động phòng chống, ngăn chặn tội phạm này, Phòng Cảnh sát hình sự đã tham mưu Ban Giám đốc Công tỉnh tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đặc biệt trong đợt diễn ra World Cup 2022, chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã rà soát, lên danh sách, gọi hỏi, răn đe các đối tượng nghi vấn- nhất là đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Công an tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cờ bạc, cá độ để đấu tranh hiệu quả. Bên cạnh công tác đấu tranh, triệt xoá, lực lượng chức năng chú trọng tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật. Công an gọi hỏi, răn đe, cho ký cam kết không tham gia các hoạt động cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá đối với chủ quán cà phê, quán nhậu…; chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các bài viết, thông tin lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá.

Ông N.T.T, ngụ phường Long Hoa, thị xã Hoà Thành cho biết: “Là một người hâm mộ bóng đá, trong thời gian diễn ra các trận đấu của vòng chung kết World Cup 2022, tôi và bạn bè đều theo dõi những trận bóng đỉnh cao. Tôi được cán bộ Công an tuyên truyền nên hiểu rõ những hệ luỵ mà tệ nạn cờ bạc gây ra, chỉ xem bóng đá một cách lành mạnh, không cá độ và luôn cảnh giác với quảng cáo, lời mời tham gia cá độ trên mạng”.

Trận chung kết World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 18.12, lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, góp phần thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán năm 2023, bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Thiên Di - Phương Thảo