BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”

Kỳ cuối: Cảnh giác trước “bẫy lừa” 

Cập nhật ngày: 01/11/2022 - 22:39

BTN - Các ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, không để đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo sang Campuchia làm việc trái phép.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới.

Bẫy “việc nhẹ, lương cao” được các đối tượng lừa đảo thực hiện thành công có một phần nguyên nhân từ nhận thức của chính các nạn nhân, khi quá tin tưởng vào lời mời chào về công việc với mức lương đáng mơ trên mạng xã hội. Vì vậy, các ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, không để đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo sang Campuchia làm việc trái phép.

Xử lý hình sự nếu đủ căn cứ

Thượng tá Nguyễn Văn Tâm- Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, các đối tượng đưa người đi lao động trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép được quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt tù cao nhất lên đến 15 năm. Nếu các đối tượng có hành vi tuyển dụng người để bán nhằm thu lợi bất chính có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán người- quy định tại Điều 150 Bộ luật Hình sự hoặc tội mua bán người dưới 16 tuổi theo Điều 151 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù cao nhất là chung thân.

Ngoài ra, tuỳ vào từng hành vi cụ thể mà các đối tượng thực hiện có thể bị truy cứu một số tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù cao nhất là chung thân; tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Điều 341 Bộ luật Hình sự…

“Mặc dù các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép; tuyên truyền qua báo, đài, trang thông tin điện tử về thực trạng dụ dỗ, lôi kéo người sang Campuchia lao động. Tuy nhiên, nhiều người Việt Nam, nhất là các thanh thiếu niên vẫn bị lừa gạt, vì nhận thức, hiểu biết của một bộ phận người dân còn kém, mất cảnh giác, không nhận biết được sự dụ dỗ của đối tượng. Một số người lười biếng, muốn ngay lập tức có cuộc sống giàu sang, nhàn hạ, làm ít mà vẫn có tiền nhiều. Người dân bị hấp dẫn bởi “việc nhẹ, lương cao”, từ đó mong muốn được đổi đời”- Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự chia sẻ.

Tăng cường đấu tranh xuất nhập cảnh trái phép

Thời gian qua, Biên phòng Tây Ninh đã thực hiện rất tốt công tác đối ngoại với các lực lượng chức năng, chính quyền và nhân dân Campuchia. Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng, chống ma tuý, tội phạm và xuất nhập cảnh trái phép. Đặc biệt, thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19, Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiều chuyến thăm, hỗ trợ Campuchia trong phòng, chống dịch bệnh, thắt chặt mối quan hệ truyền thống hữu nghị. Nhờ đó, khi Bộ đội Biên phòng có công văn đề nghị lực lượng chức năng Campuchia giải cứu các nạn nhân bị cưỡng bức lao động hoặc bị lừa đảo lao động bất hợp pháp tại Campuchia thì được nước bạn hỗ trợ rất nhiệt tình và giải cứu thành công nhiều trường hợp, phục vụ tốt cho công tác đấu tranh với hoạt động buôn bán người cũng như hoạt động lừa đảo, tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép sang Campuchia.

Đại tá Cao Xuân An- Trưởng Phòng Phòng, chống ma tuý và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, do nhu cầu đi lại, tiêu thụ hàng hoá gia tăng, vì vậy tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và xuất nhập cảnh trái phép sẽ diễn biến phức tạp. Để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, Bộ đội Biên phòng xây dựng các kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, ma tuý, xuất nhập cảnh trái phép. Hiện nay, Biên phòng Tây Ninh thực hiện kế hoạch cao điểm tăng cường lực lượng trong quản lý bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới. Trong đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường lực lượng cho các đơn vị ở địa bàn trọng điểm và chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, chủ động tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, khu vực cửa khẩu, đường mòn qua lại biên giới, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng Campuchia trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nói chung, xuất nhập cảnh trái phép nói riêng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo Công an tỉnh, nhằm đấu tranh, trấn áp các đối tượng dụ dỗ và đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới, từ nay đến hết Tết Nguyên đán Quý Mão (2023), lực lượng Công an sẽ tăng cường công tác tuyên truyền bằng mọi hình thức để cảnh tỉnh người dân, cảnh giác không để bị lừa đảo. Vận động người dân tích cực, mạnh dạn tố giác tội phạm liên quan đến việc dụ dỗ và đưa người xuất cảnh trái phép. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp huyện rà soát các đối tượng, đường dây, băng nhóm mua bán người, đường dây dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” để tập trung đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả. Tăng cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển; thường xuyên tuần tra, kiểm soát các tuyến, chốt giao thông, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện những vụ vận chuyển người xuất nhập cảnh trái phép. Tiếp tục phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng Bộ đội Biên phòng quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, qua lại biên giới trên tuyến đường bộ, đường thuỷ để kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát của Campuchia đấu tranh phòng, chống buôn bán người.

Nâng cao cảnh giác cho người dân

“Khi người dân cần hỗ trợ hay muốn báo tin cho lực lượng Biên phòng có thể liên hệ qua số điện thoại của Chỉ huy trưởng các đồn và Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã được niêm yết công khai tại các cửa khẩu hoặc gửi văn bản, thư đề nghị đến Đồn Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo địa chỉ: số 395, Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 1, phường 3, TP. Tây Ninh hoặc có thể điện thoại trực tiếp cho Đại tá Cao Xuân An- Trưởng Phòng Phòng, chống ma tuý và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh theo số điện thoại 096.7435.858”- Trưởng Phòng Phòng, chống ma tuý và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh nói.

Qua theo dõi thực trạng người Việt Nam bị dụ dỗ, lừa đảo qua làm việc tại Campuchia, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh khuyến cáo mọi người không nên tin vào thông tin tuyển dụng, lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội. Bởi vì khi qua Campuchia làm việc, các công ty game online, casino hứa trả 20-30 triệu đồng/tháng nhưng thực tế, họ ép công dân làm việc khoảng 12-18 tiếng/ngày, đồng thời giao chỉ tiêu một người phải lừa đảo trên mạng ít nhất 500 triệu đồng/tháng. Đây là việc làm khó thực hiện; tuy nhiên, nếu không đáp ứng yêu cầu, người lao động sẽ bị trừ lương hoặc bị đánh đập, thậm chí bị bán từ công ty này sang công ty khác. Vì vậy, mọi người hãy nâng cao cảnh giác với bẫy “việc nhẹ, lương cao”. Bên cạnh đó, việc xuất nhập cảnh trái phép cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh chia sẻ, các casino, công ty lừa đảo trực tuyến bên phía Campuchia vẫn đang hoạt động nên họ cần người lao động, do đó, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm liên quan “việc nhẹ, lương cao” thời gian tới sẽ tiếp tục xảy ra. Để hạn chế tình trạng này, Công an tỉnh khuyến cáo người lao động cần tỉnh táo trước các thông tin trên mạng xã hội, nên hiểu rằng không bao giờ có chuyện “việc nhẹ, lương cao” mà không cần trình độ, kinh nghiệm. Khi được chào mời đi làm, cần tìm hiểu thật kỹ về địa danh, địa điểm nơi tuyển dụng; đặc điểm, thông tin cá nhân của người tuyển dụng, người giới thiệu và người cùng đi làm việc với mình. Để bảo đảm an toàn, người lao động nên đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc các trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm đã được cơ quan thẩm quyền cấp phép hoạt động để được tư vấn, giới thiệu, thực hiện các thủ tục hợp tác lao động ở nước ngoài. Khi phát hiện thông tin về các đối tượng, đường dây lôi kéo, môi giới, tổ chức đưa người sang nước ngoài làm việc, nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo, mua bán người, cần thông báo cho người thân, gia đình và kịp thời trình báo cho cơ quan Công an gần nhất để phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Tuyệt đối người dân không vượt biên trái phép, môi giới, tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.

Lực lượng Công an đang tập trung trấn áp loại tội phạm này, các hành vi dụ dỗ, lôi kéo làm “việc nhẹ lương cao” sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

THIÊN DI

Tin liên quan
  • Kỳ 1: Coi chừng dính bẫy lừa đảo 

    Kỳ 1: Coi chừng dính bẫy lừa đảo

    Thời gian qua, không ít người dân bị đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo sang làm việc tại Campuchia với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”, sau đó bị cưỡng bức lao động rồi yêu cầu tiền chuộc nếu muốn quay trở về Việt Nam.