BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cần có giải pháp mở rộng mạng lưới cấp nước sạch nông thôn

Kỳ cuối: Phấn đấu "phủ sóng" nước sạch khu vực nông thôn 

Cập nhật ngày: 26/07/2024 - 07:58

BTNO - Những trạm cấp nước sạch nông thôn đã được xây dựng lâu năm, xuống cấp cùng với công suất thiết kế ban đầu nhỏ, nên muốn phủ rộng mạng lưới nước sạch nông thôn ở tỉnh cần phải có một giải pháp căn cơ, tính toán lâu dài.

Để cung cấp đủ nhu cầu nước sạch cho người dân cần đầu tư nhiều trạm cấp nước sạch có quy mô công suất lớn ( ảnh trạm cấp nước khu dân cư cầu Sài Gòn 2, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu).

Chỉ là những giải pháp tạm thời

Theo đại diện Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, đối với những nơi mà nhu cầu người dân sử dụng nước sạch nông thôn quá lớn nhưng công suất thiết kế nhỏ, Trung tâm đưa ra những giải pháp mang tính tạm thời, cố gắng đáp ứng một phần nhu cầu dùng nước sạch cho người dân.

Đơn cử như hai trạm nước sạch tại xã Mỏ Công (huyện Tân Biên), 2 công trình cấp nước hoạt động vượt công suất thiết kế, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn tăng cao. Trung tâm đã đấu nối, hoà mạng lưới hai công trình, cấp bổ sung phục vụ người dân nhưng cũng không đáp ứng nhu cầu.

Còn tại xã Trà Vong (huyện Tân Biên), công trình cấp nước ấp suối Ông Đình hoạt động với công suất thực tế 124/100 m3/ngày.đêm (bằng 124%), cấp nước cho 326/300 hộ dân (bằng 109%). Công trình cấp nước ấp 4 hoạt động với công suất thực tế 144/150 m3/ngày.đêm (bằng 96%), cấp nước cho 273/400 hộ dân (bằng 68%).

Do công trình cấp nước ấp Suối Ông Đình hoạt động vượt công suất thiết kế, Trung tâm đã khoan bổ sung giếng; nâng cấp cụm xử lý; đấu nối, cấp bổ sung từ công trình cấp nước ấp 4 sang công trình cấp nước ấp suối Ông Đình, trước mắt cơ bản đảm bảo lưu lượng nước phục vụ người dân.

Nhu cầu sử dụng nước sạch nông thôn của người dân ngày càng tăng. Ảnh minh họa

Xã Tân Phong, huyện Tân Biên có 2 công trình cấp nước do Trung tâm quản lý. Công trình cấp nước ấp Mới hoạt động với công suất thực tế 194/150 m3/ngày.đêm (bằng 129%), cấp nước cho 398/250 hộ dân (bằng 159%); Công trình cấp nước ấp Sân Bay hoạt động với công suất thực tế 324/150 m3/ngày.đêm (bằng 216%), cấp nước cho 622/250 hộ dân (bằng 248%). Do cả hai công trình cấp nước trên địa bàn hoạt động vượt công suất thiết kế, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn tăng cao, nhưng không thể đấu nối hệ thống bổ sung nước cho nhau.

Chờ dự án

Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, để bảo đảm cho tất cả hộ dân khu vực trên được tiếp cận nước sạch, đáp ứng nhu cầu sử dụng, Trung tâm đã đề xuất các dự án nâng cấp, sửa chữa từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, trong danh mục đề xuất dự án “Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2021-2025”, nguồn vốn vay WB (ngân hành thế giới) có xây mới công trình cấp nước sinh hoạt liên xã huyện Tân Biên (6 xã: Mỏ Công, Trà Vong, Tân Phong, Tân Lập, Thạnh Tây) với dự kiến công suất từ 8.000 m3/ngày.đêm đến 10.500 m3/ngày.đêm, cấp nước cho khoảng 13.500 hộ.

 Ngày 19.6.2024, UBND tỉnh Tây Ninh đã có Công văn số 1812/UBND-KT về việc giải trình ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 4224/BTC-QLN và hoàn chỉnh đề xuất dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Tây Ninh nhằm xúc tiến đánh giá phê duyệt dự án.

Khi dự án hoàn thành, bảo đảm cung cấp nước sạch cho người dân các xã thuộc huyện Tân Biên.

Thế Nhân