BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh – Tboung Khmum:

Ký kết bản ghi nhớ về hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực 

Cập nhật ngày: 19/09/2018 - 20:15

BTNO - Sáng 19.9, tại khách sạn Sunrise, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị ký kết bản ghi nhớ về hợp tác và phát triển trên nhiều lĩnh vực với Ban hành chính tỉnh Tboung Khmum (Vương quốc Campuchia).

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự lễ ký kết, về phía tỉnh Tây Ninh có Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân; Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Hợp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang tặng quà cho ngài Sak Len- Chủ tịch Hội đồng tỉnh Tboung Khmum.

Đoàn đại biểu tỉnh Tboung Khmum (Vương quốc Campuchia) gồm có Tỉnh trưởng Ly Leng, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Sak Len, các Phó Tỉnh trưởng Ben Ko Sol và Long Thêm, cùng đại diện lãnh đạo các sở, lực lượng vũ trang của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp đoàn đại biểu tỉnh Tboung Khmum tham dự hội nghị ký kết này.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong những năm qua, mặc dù 2 tỉnh Tây Ninh và Tboung Khmum chưa có ký kết hợp tác nhưng đã có mối quan hệ rất chặt chẽ và đã có nhiều nội dung hợp tác mang lại một số kết quả nhất định trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, an ninh trật tự, an sinh xã hội. Qua đó góp phần to lớn trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân tặng quà lưu niệm cho ngài Ly Leng- Tỉnh trưởng tỉnh Tboung Khmum.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cũng nhìn nhận, việc hợp tác đó chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế của hai địa phương, do đó việc xây dựng một chương trình hợp tác giữa 2 tỉnh là hết sức cần thiết nhằm hiện thực hoá Thông cáo chung về hợp tác phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia giữa Chính phủ hai nước và cũng để định hướng sự hợp tác cho thời gian tới được cụ thể, thiết thực hơn.

Ngài Ly Leng- Tỉnh trưởng tỉnh Tboung Khmum (Vương quốc Campuchia) khẳng định, đây là sự kiện đầy ý nghĩa đối với tỉnh Tboung Khmum.

Lãnh đạo hai tỉnh Tây Ninh và Tboung Khmum ký kết bảng ghi nhớ hợp tác.

Tỉnh trưởng tỉnh Tboung Khmum khẳng định, hai nước Việt Nam – Campuchia nói chung và hai tỉnh Tây Ninh- Tboung Khmum nói riêng đã có mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, quý mến nhau như tình anh em. Qua thời gian đã vun đắp, củng cố và ngày càng tăng cường phát triển mối quan hệ này. Hằng năm, việc tổ chức trao đổi đoàn thông qua các cuộc viếng thăm, làm việc cùng nhau đã minh chứng tình đoàn kết giữa hai tỉnh ngày càng bền chặt.

Về nội dung chung của bản ghi nhớ hợp tác này, hai bên tăng cường quan hệ đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực; hợp tác thúc đẩy quá trình thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh, xây dựng và bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia “Hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng nhau phát triển” theo đúng quy định pháp luật của hai nước, cũng như các Điều ước quốc tế mà hai nước là thành viên.

Bác sĩ Hoa Công Hậu- Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh trao tặng trang thiết bị y tế cho ông Keo Van Nak- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tboung Khmum.

Nhân dịp này, Sở Y tế Tây Ninh đã trao tặng cho Sở Y tế tỉnh Tboung Khmum một số trang thiết bị y tế, như máy chụp X-quang di động, máy siêu âm Doppler màu 2D, 2 máy phun hoá chất phòng chống dịch bệnh…

Đức An