BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh- Quân chủng Hải quân:

Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo 

Cập nhật ngày: 22/06/2018 - 19:53

BTNO - Ngày 22.6, tại Hội trường Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Tây Ninh và Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang phát biểu tại lễ ký kết.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Phó Đô đốc Trần Hoài Trung- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy  Quân chủng Hải quân; Nguyễn Minh Tân-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch HĐND tỉnh, Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; đại diện Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang (bên phải) tặng hoa cho Phó Đô đốc Trần Hoài Trung- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy  Quân chủng Hải quân.

Hội nghị đã thông qua Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Tây Ninh và Đảng ủy Quân chủng Hải quân, tập trung vào 10 nhóm nội dung hoạt động, gồm: phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền miệng; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; tổ chức hoạt động kết nghĩa giữa đơn vị Hải quân với các địa phương, tổ chức đoàn thể của tỉnh Tây Ninh; thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, tuyên truyền, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân trong thời kỳ mới; tổ chức các đoàn đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân, nhất là cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các đảo, đài trạm, nhà giàn DK1; động viên, khuyến khích các nhà báo, văn nghệ sĩ tham gia sáng tác về đề tài biển, đảo, người chiến sĩ Hải quân, quê hương đất nước và con người Tây Ninh…

Tỉnh ủy Tây Ninh tặng quà lưu niệm cho Bộ Tư lệnh Hải quân.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang đã thông tin tới Đảng ủy Quân chủng Hải quân những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Tây Ninh trong những năm qua.

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang nhấn mạnh: hoạt động ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Bộ Tư lệnh Hải Quân có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tạo sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa tỉnh Tây Ninh và Ðảng uỷ Quân chủng Hải quân Việt Nam trong công tác tuyên truyền về biển, đảo; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh- nhất là thế hệ trẻ về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thể hiện trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh với biển đảo quê hương; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khoá X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội X Ðảng bộ tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh và Đảng ủy Quân chủng Hải quân ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

Các cơ quan báo chí, các sở, ban, ngành cùng các địa phương, đơn vị của tỉnh sẽ cụ thể hoá chương trình phối hợp giữa Tỉnh uỷ Tây Ninh với Ðảng uỷ Quân chủng Hải quân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; thường xuyên cập nhật thông tin thời sự về biển, đảo cho cán bộ quản lý các cấp; đa dạng hoá nội dung, hình thức tuyên truyền về biển, đảo để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; kịp thời định hướng, khắc phục những tư tưởng lệch lạc trong nhận thức, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, thăm hỏi, động viên tới các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân và nhân dân, chiến sĩ trên các đảo, thông qua đó nâng cao ý thức, sự hiểu biết của nhân dân Tây Ninh về cuộc sống, điều kiện làm việc nơi hải đảo, cùng nhau ra sức phấn đấu, chung tay gìn giữ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lãnh đạo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tặng quà cho các em học sinh vượt khó, đạt thành tích học tập tốt của tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Đô đốc Trần Hoài Trung- Bí thư Đảng ủy Quân chủng Hải Quân cảm ơn tình cảm quý báu của Tây Ninh dành cho lực lượng Hải quân thời gian qua; đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Vì biển đảo quê hương, cả nước vì Trường Sa”, Tây Ninh luôn dành nhiều tình cảm và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn cho các lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biển, đảo, trong đó có bộ đội Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tặng hoa cảm ơn các diễn viên, chiến sĩ, nghệ sĩ Đoàn Văn công Quân chủng Hải quân và Trung tâm Văn hóa tỉnh Tây Ninh.

Phó Đô đốc Trần Hoài Trung cho biết, tỉnh Tây Ninh đã cử các đại biểu của địa phương nghiên cứu, nắm tình hình thực tiễn; thăm, động viên quân, dân trên quần đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp và những ấn tượng sâu sắc. Bộ đội Hải quân quyết tâm hoàn thành trọng trách là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Tây Ninh và Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân đã ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, mỗi đơn vị tặng 10 suất quà (mỗi suất 5 triệu đồng) cho 10 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng bia liệt sĩ tại Đình Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, mỗi đơn vị tặng 10 suất quà (2 triệu đồng/ suất) cho 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt thành tích học tập tốt của tỉnh Tây Ninh.

Đinh Hữu Thiện


  • Kết quả SXMB nhanh nhất