Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an huyện, thị xã, thành phố:

Ký kết giao ước phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc 

Cập nhật ngày: 20/02/2020 - 14:27

BTNO - Ngày 19.2, tại Công an tỉnh, khối Công an huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ ký kết giao ước phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc năm 2020".

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Theo nội dung ký kết, các đơn vị tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc gắn với khẩu hiệu hành động "Đoàn kết, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất"; lực lượng Công an xã, thị trấn với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Quang cảnh hội nghị.

Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp và truy nã tội phạm; tập trung triệt xóa các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động có tổ chức theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”, “ đòi nợ thuê”.

Tiếp tục đề ra các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả, kéo giảm được tội phạm giết người, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục, tội phạm chống người thi hành công vụ; đấu tranh hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, mua bán- vận chuyển ma túy qua biên giới, cờ bạc biến tướng trá hình và các tệ nạn xã hội mới nổi lên, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về ANTT hoạt động kéo dài gây bất bình trong nhân dân.

Kiềm chế, kéo giảm tội phạm hình sự ít nhất 5%, điều tra khám phá án chung đạt kỷ lệ từ 75% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghie6mk trọng đạt tỷ lệ 95% trở lên,thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 60% trở lên, cao chất lượng giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 100%; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ từ 5-10% ở cả ba tiêu chí; phấn đấu kéo giảm ít nhất 10% số người chết do tai nạn giao thông, kiềm chế xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Về hoạt động tư pháp, hỗ trợ tư pháp, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về giữ, bắt, tạm giữ, tạm giam; nâng cao chất lượng điều tra tội phạm bao đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, nghiêm cấm bức cung, nhục hình, không để xảy ra oan, sai; không bỏ lọt tội phạm.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị trong năm 2020 cần nắm chắc tình hình, nhất là tình hình ngoại biên, biên giới từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết hiệu quả những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 và tăng cường các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông; đổi mới phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc; tăng cường sự đoàn kết, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

T.N – Minh Nhật