BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Tây Ninh:

Ký kết hợp tác phòng chống tội phạm với Công an 3 tỉnh giáp biên 

Cập nhật ngày: 28/03/2018 - 21:23

BTNO - Ngày 28.3, Công an Tây Ninh (CATN) tổ chức hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới với Ty Công an 3 tỉnh Prey Veng, Svay Rieng và Tboung Khmum (Vương quốc Campuchia).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, đại tá Nguyễn Tri Phương – Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, Trung tá Ch’hai Sok Kha – Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại Tổng cục Cảnh sát Campuchia cùng lãnh đạo Ty công an các tỉnh Prey Veng, Svay Rieng và Tboung Khmum.

Báo cáo tại hội nghị, đại tá Nguyễn Hiệp Sơn – Phó Giám đốc CATN cho biết, từ năm 2015 đến nay, giữa lực lượng Công an Tây Ninh và Công an các tỉnh Prey Veng, Svay Rieng, Tboung Khmum đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin, cùng nhau thống nhất phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự ở khu vực biên giới; ngăn chặn hoạt động kích động gây chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, lực lượng Công an hai bên cũng đã phối hợp với Biên phòng bảo vệ an toàn cho các tổ kỹ thuật của hai bên đi khảo sát, đo đạc, cắm mốt biên giới, bảo vệ toàn vẹn cột mốc biên giới; phối hợp giải quyết 9 vụ vi phạm quy chế biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai nước qua lại mua bán, thăm thân nhân, học tập, tham quan du lịch và khám chữa bệnh.

Đại diện CATN ký kết biên bản hợp tác phòng chống tội phạm với Ty Công an tỉnh Tboung Khmum.

Đối với lĩnh vực phòng chống tội phạm, trong thời gian qua, CATN và CA 3 tỉnh Prey Veng, Svay Rieng, Tboung Khmum đã tích cực chủ động triển khai các biện pháp phối hợp phòng ngừa, đấu tranh, cụ thể: hợp tác điều tra 11 vụ, bắt 4 đối tượng phạm pháp hình sự.

Trong đó có 1 vụ bắt 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 16,2 kg chất ma túy; 1 vụ hiếp dâm cướp tài sản; 2 vụ hiếp dâm; 1 vụ trộm cắp tài sản ở Việt Nam; 1 vụ cướp tài sản ở Campuchia; làm rõ nguyên nhân 1 vụ chết người, 1 vụ cố ý gây thương  tích, 1 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam và bắt 1 đối tượng truy nã người Việt Nam tại thành phố Ba Vét, phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Việc ký kết hợp tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới giữa hai bên nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Tại hội nghị, CATN tiếp tục ký kết biên bản hợp tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới với Ty Công an 3 tỉnh Prey Veng, Svay Rieng và Tboung Khmum.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc nhận định, để giữ vững ổn định trên khu vực biên giới, cần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và nâng cao hiệu quả hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Hoa Lư


  • Kết quả SXMB nhanh nhất