Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sư đoàn 5:

Ký kết nghĩa với Công ty Tây Nam và tổng kết hoạt động kết nghĩa năm 2021 

Cập nhật ngày: 20/05/2022 - 06:54

BTNO - Ngày 18.5, Sư đoàn 5 tổ chức lễ kết nghĩa với Công ty Tây Nam và tổng kết hoạt động kết nghĩa năm 2021, đề ra phương hướng hoạt động năm 2022.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tham dự  có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Phạm Như Quân- Phó Chính uỷ Sư đoàn 5; Đại tá Trịnh Ngọc Dục- Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5; đại diện Công ty Tây Nam và các đơn vị kết nghĩa.

Công ty Tây Nam được thành lập vào ngày 15.5.2000 theo Quyết định của UBND thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và quản lý Nhà nước của các cơ quan chức năng liên quan theo pháp luật hiện hành với tên gọi Công ty sản xuất - thương mại - xuất nhập khẩu Tây Nam.

Ngày 15.4.2011, Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên sản xuất -thương mại - xuất nhập khẩu Tây Nam theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Công ty là doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng an ninh thuộc Quân khu 7, được Nhà nước đầu tư 100% vốn hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Các đơn vị kết nghĩa tặng quà lưu niệm cho nhau.

Tại lễ kết nghĩa, Sư đoàn 5 và Công ty Tây Nam thống nhất các nội dung phối hợp hoạt động như thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức về lịch sử truyền thống hai đơn vị, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Các đơn vị tham gia thực hiện công tác chính sách xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hoạt động xây, tặng nhà tình nghĩa quân - dân, các phong trào thi đua yêu nước; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Hội Phụ nữ cơ sở, Công đoàn chủ động phối hợp tổ chức có hiệu quả các hoạt động giao lưu, học tập.

Trong đó chú trọng xây dựng nội dung chương trình hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Hằng quý (hoặc nhân các sự kiện chính trị quan trọng) phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục, thể thao, tham quan học tập; thường xuyên trao đổi thông tin, cộng tác tin, bài về phong trào, hoạt động của hai đơn vị trên phương tiện thông tin truyền thông; thăm hỏi, động viên nhau nhân dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước, ngày lễ, tết, ngày truyền thống của hai đơn vị…

Về hoạt động kết nghĩa năm 2021, trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng với quyết tâm chính trị và sự đoàn kết của các thành viên, hoạt động kết nghĩa giữa Sư đoàn 5 với các đơn vị đạt nhiều kết quả thiết thực, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, nhất là trong phòng, chống dịch với nhiều nội dung, hình thức mới sáng tạo.

Sư đoàn và các thành viên thường xuyên thăm hỏi động viên lẫn nhau nhân dịp lễ, tết, ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, hộ nghèo và tín đồ các tôn giáo trên khu vực vành đai đóng quân, hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng, củng cố cảnh quan môi trường.

Có nhiều thành viên giúp đỡ, hỗ trợ Sư đoàn cả về vật chất, tinh thần, nhân lực, vật lực tổ chức tốt các hoạt động xây dựng đơn vị làm công tác dân vận, chính sách. Thông qua hoạt động kết nghĩa, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức, người lao động các đơn vị có điều kiện gần gũi, hiểu biết nhau nhiều hơn, từ đó tạo mối đoàn kết, gắn bó phát huy sức mạnh và tình đoàn kết quân dân.

Hai đơn vị thực hiện ký kết nghĩa.

Trong năm 2022, hoạt động kết nghĩa giữa Sư đoàn 5 và các cơ quan, đơn vị tập trung đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động phù hợp, hiệu quả trong trạng thái bình thường mới. Trong đó, tập trung quán triệt mục đích, ý nghĩa của hoạt động kết nghĩa, triển khai và duy trì thực hiện tốt nội dung, chương trình ký kết; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức, người lao động nắm chắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, kinh doanh; trong huấn luyện quân sự, phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ.

Phương Thảo