baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm 48 năm chiến thắng Hiron và 40 năm ngày Cuba mở đại sứ quán tại chiến khu ở Tây Ninh

Cập nhật ngày: 18/04/2009 - 12:09

Các vị lãnh đạo thân mật chụp ảnh lưu niệm

Sáng ngày 17.4.2009, tại Khu di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên), UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba tổ chức họp mặt kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Hiron (19.4.1961 – 19.4.2009) và 40 năm ngày Cộng hoà Cuba mở đại sứ quán tại chiến khu ở Tây Ninh (4.3.1969 – 4.3.2009).

Đến dự, có bà Iliana Hemandez Portales, Tổng lãnh sự Cộng hoà Cuba tại TP.HCM, ông Võ Anh Tuấn, nguyên Đại sứ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam tại Cuba, ông Nguyễn Minh Thiện, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tại TP.HCM, bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba và đông đảo đại biểu là Hội Việt Nam – Cuba, Tổng lãnh sự quán Cuba, Sở Ngoại vụ TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM. Về phía tỉnh Tây Ninh có bà Lê Thị Bân, Bí thư Tỉnh uỷ, bà Nguyễn Thị Minh, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, ông Nguyễn Thanh Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, ông Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện Tân Biên, xã Tân Lập, lãnh đạo và đại diện Công ty Mía đường Tây Ninh và Nhà máy đường Nước Trong, đồn biên phòng Xa Mát và Chàng Riệc.

Ngày 1.1.1959, nhân dân Cuba vùng lên lật đổ chế độ độc tài thân Mỹ Batista, lập nên nhà nước tự do dân chủ đầu tiên ở Châu Mỹ, đánh dấu một trong những mốc quan trọng nhất của lịch sử cách mạng Cuba. Chỉ sau 2 năm Cách mạng Cuba thành công, Mỹ đã tiến hành hàng chục vụ phá hoại, lật đổ, ám sát nhằm tiêu diệt nhà nước cách mạng Cuba non trẻ. Ngày 16.4.1961, trong đám tang những nạn nhân do Mỹ ném bom hôm trước, Chủ tịch Fidel Castro long trọng tuyên bố: Cách mạng Cuba là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ngay lập tức, 1.500 lính đánh thuê được Mỹ trang bị vũ khí tận răng ồ ạt đổ bộ vào vịnh Con Heo và bãi biển Hirôn hòng lật đổ chính phủ Cách mạng Cuba thành lập một chính phủ nguỵ quyền tay sai. Với khẩu hiệu “Tổ quốc hay là chết”, dưới sự chỉ huy của lãnh tụ Fidel Castro, nhân dân Cuba đã phản công quyết liệt và chưa đầy 72 giờ, quân đội đánh thuê do Mỹ nuôi dưỡng và chỉ huy đã bị tiêu diệt. Ngày 24.4.1961 tổng thống Mỹ Kennedy phải tuyên bố công nhận thất bại.

Đặc biệt, trong quan hệ với Việt Nam 40 năm trước, khi Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng miền Nam, ngày 4.3.1969, Cuba mở Đại sứ quán, cử Đại sứ Rául Valdes Vivó trình quốc thư trước Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, thành lập Đại sứ quán Cuba tại căn cứ Bắc Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Nên nói: “Nhân những ngày lịch sử này, Đảng bộ và nhân dân Tây Ninh tiếp tục khẳng định quyết tâm củng cố và vun đắp cho tình hữu nghị anh em Việt nam – Cuba. Chúng tôi xin chúc mừng những thành tựu mà các bạn Cuba đã đạt được trong năm 2008 và quý I.2009. Chúng tôi lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Mỹ chấm dứt ngay chính sách bao vây, cấm vận phi lý và bất công chống Cuba đã kéo dài gần nửa thế kỷ. Hãy trả tự do cho 5 công dân Cuba đang bị giam cầm trái phép hơn 10 năm nay tại Mỹ. Nước Mỹ hãy nhớ đến bài học Hirôn”.

ĐẠI DƯƠNG