BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 

Cập nhật ngày: 01/02/2018 - 21:08

BTNO - Đêm 31.1, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Đến dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm.

Một tiết mục văn nghệ biển diễn trong chương trình.

Chương trình mở đầu với các ca khúc cách mạng hào hùng do Đội văn nghệ tuyên truyền ca khúc cách mạng của tỉnh trình diễn. Đây là dịp để cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí tự lực tự cường của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp đổi mới, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Giao lưu với 3 cán bộ lão thành cách mạng.

Tiếp nối chương trình, đại biểu được xem phóng sự tài liệu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, giao lưu trực tiếp với 3 cán bộ lão thành cách mạng là những nhân chứng sống trong cuộc chiến năm ấy gồm ông Trần Minh Châu- Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Tây Ninh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Chiến- nguyên thượng úy, Công an huyện Gò Dầu và bà Phạm Thị Mai- nguyên Thường vụ Huyện ủy phụ trách Khối Vận huyện Bến Cầu.

Bí thư Tỉnh đoàn Trần Lê Duy tặng hoa tri ân các cán bộ lão thành cách mạng tham gia giao lưu trong chương trình.

50 năm đã trôi qua, song những ký ức về cuộc chiến khốc liệt mùa xuân năm 1968 vẫn còn lưu giữ trong ký ức của các đồng chí cách mạng lão thành. Họ và đồng đội đã cống hiến cả tuổi xuân, sức trẻ của mình để mang lại hòa bình cho đất nước.

Những chia sẻ về hành trình chiến đấu gian nan năm xưa của các cán bộ cách mạng lão thành chính là động lực để tuổi trẻ hôm nay tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trong công cuộc lao động, xây dựng và bảo vệ quê hương.

Lê Thùy