Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập CAND: Công an Tây Ninh luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà
Thứ tư: 10:00 ngày 19/08/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thiếu tướng Nguyễn Minh Dũng đã trân trọng trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an cho đồng chí Lê Thị Bân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh.

Ngày 19.8, Công an tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam và 4 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thiếu tướng Nguyễn Minh Dũng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an, đồng chí Lê Thị Bân – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ cùng các đồng chí lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh… đã đến dự.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Dũng trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho đồng chí Lê Thị Bân.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công an Tây Ninh ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam từ ngày thành lập 19.8.1945, khi vận nước “ngàn cân treo sợi tóc”, trưởng thành qua hai cuộc kháng chiến cứu nước thắng lợi cho đến hôm nay. Tại Tây ninh từ những ngày cuối tháng 8.1945, Công an tỉnh được thành lập với tên gọi “Quốc gia tự vệ cuộc”, cùng với toàn dân, toàn quân Tây Ninh diệt giặc cứu nước, bảo vệ quê hương. Các đơn vị Quốc vệ đội, Công an xung phong, Điệp báo, Trinh sát… là lực lượng xung kích hoạt động trên khắp chiến trường Tây Ninh, luồn sâu, bám trụ trong sào huyệt địch, thu thập tin tức, diệt ác, trừ gian, phá tề, xây dựng các tổ chức đoàn thể quần chúng, cùng bộ đội đánh đồn, chống càn… Công an Tây Ninh đã góp công lớn cùng dân quân Tây Ninh bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ vùng giải phóng và căn cứ, bảo vệ quần chúng đấu tranh chính trị, góp phần đánh thắng hoàn toàn thực dân Pháp.

Trong suốt chặng đường kháng chiến chống Mỹ, Công an Tây Ninh (được đổi tên là Ban An ninh tỉnh) luôn bám sát nhiệm vụ, mục tiêu chính trị của Đảng trong từng thời kỳ, ngày đêm bám trụ chiến đấu diệt ác phá kiềm, phá ấp chiến lược, vận động quần chúng đấu tranh chính trị, đánh vào các trụ sở của địch, mở rộng vùng giải phóng và vùng tranh chấp, bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo cách mạng, các cơ quan đầu não của tỉnh và Trung ương Cục miền Nam… Trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, lực lượng an ninh Tây Ninh đã tấn công chiếm lĩnh các trụ sở tình báo, cảnh sát nguỵ, khám đường, ty chiêu hồi và các cơ quan đầu não của địch, góp phần quan trọng vào việc giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất cho đến nay, lực lượng Công an Tây Ninh liên tiếp lập chiến công trong thời kỳ mới, nhiệm vụ mới, bảo vệ biên cương, phát hiện và bắt giữ nhiều tổ chức phản động, thu nhiều vũ khí, tài liệu, bảo vệ cuộc sống nhân dân được bình yên. Trải qua 64 năm chiến đấu, nhiều cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an Tây Ninh đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Từ sự hy sinh cao quý và những chiến công đã lập, lực lượng Công an Tây Ninh đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý: Anh hùng LLVT nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Lao động, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công…

Đồng chí Lê Thị Bân bày tỏ niềm tự hào về truyền thống 64 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Tây Ninh nói riêng và nhận định nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an Tây Ninh vẫn còn hết sức nặng nề. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo: Một là, lực lượng Công an tỉnh nhà phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, phát huy truyền thống vẻ vang; mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; đập tan mọi âm mưu phá hoại của kẻ địch; bảo đảm an ninh nông thôn… Hai là, tiếp tục xây dựng lực lượng CAND vững mạnh toàn diện, theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Cán bộ chiến sĩ CAND phải là những người hiểu và nắm vững pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng; tinh thông nghiệp vụ, làm chủ được các trang thiết bị nghiệp vụ tiên tiến; có phẩm chất đạo đức tốt; có trách nhiệm với dân với nước và “đặc biệt phải có sức đề kháng trước mọi xa hoa, cám dỗ”… Ba là, đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng CAND, xem đây là động lực để phấn đấu, rèn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao…

Đại tá Ngô Quang Long - Giám đốc Công an Tây Ninh trao Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Bân cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp xây dựng lực lượng CAND, nhất là quan tâm củng cố xây dựng lực lượng công an xã, lực lượng bảo vệ dân phố, tuần tra nhân dân, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp… ngày càng vững mạnh. Trong dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Minh Dũng đã trân trọng trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an cho đồng chí Lê Thị Bân. Đại tá Ngô Quang Long – Giám đốc Công an Tây Ninh cũng trao tặng 30 Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho lãnh đạo các cơ quan trong tỉnh và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

BẢO TÂM

Từ khóa:
Tin liên quan