BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Trung đoàn 271 

Cập nhật ngày: 19/12/2017 - 09:11

BTNO - Ngày 18.12, Trung đoàn 271 thuộc Sư đoàn 5 tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Trung đoàn (18.12.1947- 18.12.2017).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam- Phó Tư lệnh Quân khu 7 (bìa trái) tặng lẵng hoa chúc mừng Trung đoàn 271.

Đến dự có thiếu tướng Nguyễn Văn Nam- Phó Tư lệnh Quân khu 7; đại biểu thuộc các cơ quan Quân khu 7, Sư đoàn 5, Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương và cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp đang công công tác tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu, công tác tại Trung đoàn.  

Trung đoàn 271 được thành lập ngày 18.12.1947 tại tỉnh Bình Thuận. Năm 1954, tập kết ra miền Bắc, Trung đoàn 271 sát nhập vào đội hình chiến đấu của Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đóng quân tại địa bàn tỉnh Nghệ An. Năm 1971, Trung đoàn 271 nhận lệnh hành quân vào chiến trường miền Nam, tăng cường vào đội hình Đoàn C30B và Sư đoàn 3 (Bộ Chỉ huy Miền) chiến đấu trên chiến trường miền Đông Nam Bộ và Nam Tây nguyên.

Ngày 30.4.1975, miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, Trung đoàn 271 thực hiện nhiệm vụ quản lý, cải tạo ngụy quân, ngụy quyền của chế độ cũ và phát triển tăng gia, sản xuất tại Phước Long. Đến năm 1978, Trung đoàn được tăng cường vào đội hình Sư đoàn 302 (Quân khu 7) tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia. Năm 1992, Trung đoàn 271 được bổ sung về đội hình Sư đoàn 5 (Quân khu 7), thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 271 duyệt đội ngũ tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Trung đoàn.

Với những thành tích trong chiến đấu và huấn luyện xây dựng đơn vị, Trung đoàn 271 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1976) và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới (năm 2013); được Bộ Chỉ huy Miền trao tặng 26 chữ vàng “Tích cực chủ động, khắc phục khó khăn, tự lực tự cường, chiến đấu dũng cảm, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, tiến bộ vững chắc”.

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, từ năm 2013 đến nay, Trung đoàn 271 luôn có sự tiến bộ đồng đều, vững chắc trên tất cả các mặt công tác; là một trong những đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của Sư đoàn 5 và Quân khu 7.

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Trung đoàn, Đại tướng Ngô Xuân Lịch- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng và biểu dương cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 271.

Xuân Thu