Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm 70 năm thành lập Trung đoàn Bộ binh 174 

Cập nhật ngày: 20/08/2019 - 08:43

BTNO - Ngày 19.8, Trung đoàn BB174 (Bộ CHQS Tây Ninh) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trung đoàn (19.8.1949-19.8.2019).

Đến dự có Thiếu tướng Võ Văn Thi- Phó Tư lệnh Quân khu 7, ông Nguyễn Văn Vy- Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh, Đại tá Hoàng Xuân Cường – Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Bá An- Chính uỷ Trung đoàn 174 ôn lại truyền thống đơn vị.

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Bá An- Chính uỷ Trung đoàn đã ôn lại truyền thống hào hùng 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị.

Ngày 19.8.1949, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia Việt Nam quyết định thành lập Trung đoàn BB174, là 1 trong 4 đơn vị chủ lực của Bộ Tổng Tư lệnh.

Kể từ khi thành lập, với tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đã cùng toàn quân, toàn dân chiến đấu quyết liệt với kẻ thù. Tháng 9.1977, Trung đoàn nhận lệnh ra biên giới Tây Nam chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 10 năm chiến đấu, giúp đỡ nước bạn Campuchia, Trung đoàn đã liên tục lập nhiều chiến công xuất sắc. Tháng 9.1989, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã chuyển Trung đoàn về Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh.

Với những thành tích to lớn trong 2 cuộc chiến tranh chống Pháp, Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam cũng như làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, Trung đoàn đã được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang 2 lần vào các năm 1976, 1979 cùng nhiều Huân chương chiến công.

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Trung đoàn BB174, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen đến cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp của đơn vị. Trung tá Trần Quang Thọ - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174 công bố thư khen tặng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn BB174 gửi tặng đơn vị bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong thư Bộ trưởng bày tỏ mong muốn, các bộ, chiến sị Trung đoàn tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Đoàn kết, trung dũng, vượt mọi khó khăn, đánh thắng mọi kẻ thù, hoàn thành mọi nhiệm vụ”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; ra sức xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng.

Dịp này, Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn BB174 tại TP.HCM đã gửi tặng đơn vị bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

N.D