Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Kyrgyzstan: Chính phủ lâm thời đe doạ ông Bakiyev
Thứ ba: 05:31 ngày 13/04/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chính phủ lâm thời tại Kyrgyzstan tiếp tục gia tăng áp lực đối với Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev khi đe doạ thực hiện một chiến dịch đặc biệt chống lại ông.

Chính phủ lâm thời tại Kyrgyzstan tiếp tục gia tăng áp lực đối với Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev khi đe doạ thực hiện một chiến dịch đặc biệt chống lại ông, nhưng vẫn để ngõ lời đề nghị cho phép ông Bakiyev rời khỏi đất nước.

Lực lượng đối lập đã giành được quyền kiểm soát đất nước sau cuộc biểu tình đẫm máu trong hai ngày 7 và 8.4 làm ít nhất 82 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương khi cảnh sát và binh lính nã đạn vào đoàn biểu tình. Hôm 12.4, ông Almaz Atambayev – Phó Thủ tướng thứ nhất trong chính phủ lâm thời nhấn mạnh: “Chúng tôi đang chuẩn bị một chiến dịch đặc biệt (chống lại Bakiyev). Chúng tôi hy vọng sẽ thực hiện chiến dịch này mà không gây bất kỳ tổn thất về dân thường”. Ngay sau đó, Thủ tướng lâm thời Roza Otunbayeva tuyên bố, ông Bakiyev nên nhanh chóng rời khỏi đất nước để giúp ổn định tình hình đất nước, mở đường cho việc các quốc gia trên thế giới công nhận chính phủ mới tại Kyrgyzstan.

Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev (phải) phát biểu trước những người ủng hộ tại Teyyit ngày 12.4.2010. Ảnh: Reuters

Chính phủ lâm thời của bà Otunbayeva khẳng định, Nga là đồng minh quan trọng và trong những ngày gần đây, một số bộ trưởng đã bóng gió đến việc rút ngắn thời gian cho Mỹ thuê căn cứ không quân Manas. Điều này càng làm dư luận nghi ngờ khả năng Nga sẽ sử dụng căn cứ này như là “một quân bài chiến lược” trong mối quan hệ với Mỹ vì Nga thừa biết rằng, căn cứ Manas quan trọng như thế nào khi Mỹ muốn đẩy nhanh cuộc chiến chống Taliban trước thời hạn rút quân khỏi Afghanistan vào giữa năm 2011.

Cũng trong hôm 12.4, phát biểu trước hơn 2.000 người ủng hộ tại quê nhà Teyyit, tỉnh Jalalabad, Bakiyev cho rằng cái gọi là “chiến dịch đặc biệt” của chính phủ lâm thời thực chất là âm mưu ám sát ông, và điều đó sẽ đẩy quốc gia Trung Á này rơi vào một cuộc nội chiến đẫm máu. Tổng thống bị lật đổ cũng bác bỏ cáo buộc ông đã ra lệnh cho cảnh sát và binh lính bắn vào đoàn biểu tình.

Hiện ông Bakiyev đang ẩn náu ở miền Nam Kyrgyzstan, nơi ông vẫn còn những người ủng hộ ở 3 tỉnh Osh, Jalalabad và Batken.

Đ.H.T

(Theo Reuters)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục