Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Kyrgyzstan: Khai quật thi thể những nạn nhân thiệt mạng vì xung đột sắc tộc
Thứ bảy: 05:26 ngày 26/06/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan quyết định bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại Osh nhằm tạo điều kiện cho việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 27.6.

Các nhà điều tra ở miền nam Kyrgyzstan hôm 26.6 đã bắt đầu khai quật thi thể những nạn nhân bị giết trong cuộc xung đột sắc tộc hồi đầu tháng giữa thời điểm căng thẳng gia tăng trước thềm cuộc trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới vào ngày 27.6.

Kyrgyzstan rơi tình trạng hỗn loạn do cuộc xung đột sắc tộc kéo dài 5 ngày cách đây 2 tuần, khi người Kyrgyz tấn công người Uzbek ở thành phố Osh, miền nam Kyrgyzstan. Đây là vụ bạo loạn đẫm máu nhất kể từ khi cựu Tổng thống Kurmanbek Bakiyev bị lật đổ hồi tháng 4.2010. Chính quyền lâm thời của Kyrgyzstan cáo buộc tay sai của ông Bakiyev kích động bạo lực nhằm buộc chính quyền lâm thời huỷ bỏ hoặc hoãn cuộc trưng cầu dân ý. Khoảng 60 người đã bị bắt giữ vì tình nghi tổ chức cuộc nổi loạn này.

Cảnh sát Kyrgyz khai quật xác các nạn nhân của cuộc xung đột sắc tộc tại một nghĩa trang Uzbek ở thành phố Osh, để phục vụ cuộc điều tra. Ảnh: AP

Ông Bakiyev kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc liên quan, tuy nhiên, hôm 25.6, chính quyền lâm thời Kyrgyzstan tuyên bố, họ đã bắt giữ một cháu trai của Bakiyev vì cáo buộc người này giúp tổ chức vụ bạo động làm nhiều người chết. Con trai của Bakiyev là Maxim cũng đã bị bắt tại Anh.

Kyrgyzstan hiện tăng cường báo động an ninh ở mức cao để bảo đảm an toàn cho người dân đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu về bản hiến pháp mới. Gần 8.000 nhân viên cảnh sát và một số lượng tương đương của lực lượng an ninh tình nguyện đã được triển khai trên đường phố. Nhiều chốt kiểm soát đã được thiết lập khắp thủ đô Bishkek cùng hai thành phố ở miền nam, Osh và Jalal-Abad.

Quyền thứ trưởng Bộ Nội vụ Bakyt Alynbayev cho biết, việc đào thi thể các nạn nhân nhằm tiến hành nhận dạng và xác định nguyên nhân cái chết của họ, giúp cho cuộc điều tra về vụ xung đột có được kết quả chính xác. Một số lượng lớn nạn nhân đã không được nhận dạng bởi theo phong tục của người Hồi giáo, nhiều thi thể được chôn ngay trong ngày.

Tuy nhiên, tại một nghĩa trang ở khu vực có đông người Uzbek sinh sống, một đám đông giận dữ tụ tập tại nơi những nhà điều tra khai quật thi thể các nạn nhân để phản đối việc làm này.

Tổng thống lâm thời của Kyrgyzstan, Roza Otunbayeva cho rằng, có đến 2.000 người có thể bị giết trong vụ xung đột sắc tộc.

Cũng trong ngày 26.6, chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã quyết định bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại Osh nhằm tạo điều kiện cho việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 27.6. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, Thứ trưởng Nội vụ Kyrgyzstan ông Baktybek Alymbekov cho biết, lực lượng an ninh sẽ thay thế quân đội cắm chốt trên các đường phố và an ninh sẽ được tăng cường trên toàn khu vực.

Theo kế hoạch, sau cuộc trưng cầu ý dân, Kyrgyzstan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 10.10 tới.

THUÝ TRINH

(Theo AP)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục