Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chính phủ lâm thời tại Kyrgyzstan đã có hành động quyết liệt hơn đối với Kurmanbek Bakiyev khi tước quyền miễn trừ dành cho Tổng thống và ra tối hậu thư buộc ông phải chấp nhận đầu hàng nếu không muốn bị bắt giữ.

Chính phủ lâm thời tại Kyrgyzstan đã có hành động quyết liệt hơn đối với Kurmanbek Bakiyev khi tước quyền miễn trừ dành cho Tổng thống và ra tối hậu thư buộc ông phải chấp nhận đầu hàng nếu không muốn bị bắt giữ.
Sau cuộc biểu tình bạo động trong hai ngày 7 và 8.4 làm ít nhất 82 người thiệt mạng, hơn 1.500 người bị thương, ông Bakiyev chạy về miền Nam, phát động một cuộc biểu tình rầm rộ ở tỉnh Jalalabad vào sáng 13.4 với hy vọng có thể tập hợp lực lượng, giành lại quyền lực. Động thái này càng khiến cho nhiều người lo ngại sẽ có sự chia rẽ hai miền Nam Bắc ở quốc gia Trung Á có 5,3 triệu dân này.
![]() |
Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev (giữa) tại buổi lễ phát động biểu tình chống chính phủ lâm thời ở Jalalabad ngày 13.4. Ảnh: Getty. |
Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Nội vụ lâm thời, ông Azimbek Beknazarov cho biết, chính phủ mới đã ra lệnh cho ông Bakiyev phải trở về thủ đô Bishkek ngay lập tức hoặc phải đối mặt với việc bị lực lượng đặc biệt bắt giữ. “Chúng tôi biết rằng, tổng thống không muốn tự nguyện từ chức mà đang cố tập hợp lực lượng để chống lại nhân dân” – ông Beknazarov nhấn mạnh. Hiện chính phủ lâm thời đã thành lập một uỷ ban để điều tra việc ông Bakiyev ra lệnh cho cảnh sát và binh lính bắn vào những người biểu tình hôm 7 và 8.4.
Trong khi đó, ngay sau khi phát động một cuộc biểu tình với khoảng 2.000 người tham dự, ông Bakiyev cùng với hàng chục cận vệ đã rời khỏi thủ phủ tỉnh Jalalabad trở về quê nhà ở Teyit. Những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ lên kế hoạch tấn công vào trụ sở chính quyền địa phương, hiện do đại diện của chính phủ lâm thời điều hành.
Trong cuộc họp báo tại nhà riêng ở Teyit, ông Bakiyev tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu ông và gia đình được chính phủ lâm thời bảo đảm an ninh. Ngoài ra chính phủ lâm thời cũng phải bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự, chấm dứt những vụ nổ súng trên đường phố.
Trả lời câu hỏi của giới báo chí về việc chính phủ lâm thời ra lệnh cho ông phải trở về thủ đô ngay lập tức, Tổng thống bị lật đổ cho biết, ông sẽ không đi đâu hết và nếu muốn người đứng đầu chính phủ lâm thời, bà Roza Otunbayeva có thể đến Teyit để nói chuyện với ông.
Hiện chính phủ lâm thời vẫn chưa có phản ứng gì về những tuyên bố của ông Bakiyev. Theo các nhà phân tích, dù lớn tiếng đe doạ nhưng chính phủ lâm thời không muốn đất nước rơi vào một cuộc nội chiến. Do đó, có khả năng sẽ có một giải pháp chính trị để ông Bakiyev rời khỏi đất nước an toàn. Và “kẻ giơ đầu chịu báng”, nhận trách nhiệm việc sát hại những người biểu tình là anh trai của Tổng thống, Zhanysh Bakiyev, người đứng đầu cơ quan an ninh Kyrgyzstan. Ông này thừa nhận đã ra lệnh bắn vào những người biểu tình.
Đặng Hoàng Thái
(Theo BBC/RIAN)