Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Kyrgyzstan: Tổng thống bị lật đổ cầu viện Liên Hợp Quốc
Chủ nhật: 05:41 ngày 11/04/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ông Kurmanbek Bakiyev vẫn tiếp tục hy vọng sẽ quay trở lại nắm quyền khi khẩn thiết yêu cầu Liên Hợp Quốc gởi lực lượng gìn giữ hoà bình đến Kyrgyzstan để “ngăn chặn bạo lực”.

Dù biết rằng thế sự gần như đã an bài tuy nhiên Tổng thống bị lật đổ, ông Kurmanbek Bakiyev vẫn tiếp tục hy vọng sẽ quay trở lại nắm quyền khi khẩn thiết yêu cầu Liên Hợp Quốc gởi lực lượng gìn giữ hoà bình đến Kyrgyzstan để “ngăn chặn bạo lực”.

Sau các cuộc biểu tình bạo động trong hai ngày 7 và 8.4 làm 81 người thiệt mạng, chính phủ của ông Bakiyev bị lật đổ buộc ông phải tháo chạy xuống miền Nam và hiện đang ẩn náu ở một địa điểm không xác định. Trả lời phỏng vấn của hãng tin RIA Novosti qua điện thoại hôm 11.4, ông Bakiyev cho rằng hiện Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ gần như bị tê liệt, không còn đủ khả năng kiểm soát tình hình an ninh nếu bạo động tiếp tục bùng phát. Bình luận về việc chính phủ lâm thời đang xem xét đến khả năng bắt giữ và đưa ông ra xét xử việc đã ra lệnh cho lực lượng an ninh bắn vào đoàn biểu tình làm 81 người thiệt mạng; ông Bakiyev không tin chính phủ lâm thời sẽ khách quan trong việc điều tra và yêu cầu thành lập một uỷ ban điều tra quốc tế độc lập. “Với uỷ ban này, họ sẽ tiến hành điều tra một cách đầy đủ. Nếu uỷ ban kết luận những cáo buộc đối với tôi là đúng, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm trước nhân dân” – ông Bakiyev nói.

Người dân Kyrgyzstan tưởng niệm những người thiệt mạng trong cuộc biểu tình bạo động ngày 7 và 8.4.2010. Ảnh: Getty

Chính phủ lâm thời tại Kyrgyzstan đã từ chối đề nghị đàm phán của ông Bakiyev. Ông Omurbek Tekebayev – cựu lãnh đạo đối lập hiện là người phụ trách các vấn đề hiến pháp tuyên bố, không có lý do gì phải đàm phán, ông Bakiyev phải từ chức và công khai thông báo trước nhân dân. Ông Tekebayev nhấn mạnh thêm, chính phủ lâm thời sẽ dùng vũ lực để bắt giữ nếu Tổng thống bị lật đổ có bất kỳ hành vi nào gây bất ổn tình hình hiện nay.

Trước đó, một đặc sứ của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cho rằng, chính phủ lâm thời nên đàm phán với ông Bakiyev để chấm dứt cuộc khủng hoảng. Ông Bakiyev cho biết, ông có thể từ chức nhưng cần phải đàm phán để có một thoả thuận chắc chắn về tương lai của ông.

Trong một diễn biến khác, kể từ hôm 10.4, Mỹ đã đình hoãn tất cả các chuyến bay quân sự đến Afghanistan, trung chuyển qua căn cứ không quân Manas ở Kyrgyzstan. Trò chuyện qua điện thoại với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, người đứng đầu chính phủ lâm thời Roza Otunbayeva cho biết, bà tiếp tục thực hiện những điều khoản mà chính phủ trước đây đã ký với Mỹ về việc cho thuê căn cứ Manas.

Đặng Hoàng Thái

(Theo RIA Novosti/Reuters)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục