BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Cẩm Giang (Gò Dầu) 

Cập nhật ngày: 04/11/2021 - 21:52

BTNO - Sáng 4.11, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Hồ Đức Hải, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQVN huyện Gò Dầu cùng đông đảo người dân trên địa bàn xã Cẩm Giang.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Gò Dầu tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cẩm Giang.

Phát biểu chúc mừng ngày hội, bà Trương Thị Phú- Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu biểu dương những kết quả, thành tích nhân dân các ấp trên địa bàn xã Cẩm Giang đạt được trong năm 2021.

Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch Covid-19;

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hồ Đức Hải tặng Bằng khen của UBMTTQVN tỉnh cho Ban Công tác Mặt trận ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang.

Hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tập trung chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đồng thời, tích cực vận động Nhân dân các ấp thực hiện tốt quy ước khu dân cư, tham gia tích cực vào các cuộc vận động, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần để xã Cẩm Giang sớm đạt xã nông thôn mới.

Nhân dịp này, xã Cẩm Giang biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của xã, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh tặng bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang về những thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; lãnh đạo tỉnh, huyện Gò Dầu và xã Cẩm Giang trao tặng nhiều phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Phương Thuý