Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Lại xảy ra “tấn công nội bộ” tại Afghanistan
Thứ ba: 05:39 ngày 12/03/2013

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ngoài 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng còn có 3 cảnh sát và 2 lính Afghanistan cũng bị giết trong vụ “tấn công nội bộ này”.

Nguồn tin từ lực lượng liên quân Mỹ và Afghanistan hôm 11.3 cho biết, đã có 2 binh sĩ Mỹ bị sát hại trong “vụ tấn công nội bộ” mới nhất, khi một người mặc quân phục Afghanistan bất ngờ nổ súng vào lực lượng liên quân Mỹ và Afghanistan tại một căn cứ chung ở khu vực miền Đông bất ổn của nước này.

Theo một quan chức Bộ Nội vụ Afghanistan, vụ tấn công xảy ra tại huyện Jalriz, tỉnh Wardak. Hiện chưa rõ liệu vụ tấn công có phải nhằm vào lực lượng đặc nhiệm Mỹ hay không. Ngoài 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng còn có 3 cảnh sát và 2 lính Afghanistan cũng bị giết trong vụ “tấn công nội bộ này”.

Lính Mỹ tại Afghanistan. Ảnh: Dawn

Vụ tấn công xảy ra khi thời hạn cho lực lượng đặc nhiệm Mỹ rút khỏi tỉnh Wardak theo lệnh của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai hết hiệu lực. Tổng thống Hamid Karzai hôm 24.2 đã chỉ thị Bộ Quốc phòng phải đảm bảo tất cả các lực lượng đặc biệt Mỹ ra khỏi tỉnh Wardak trong vòng hai tuần, sau khi có cáo buộc cho rằng, các nhóm vũ trang người Afghanistan hợp tác với lực lượng này đã tra tấn và sát hại dân thường tại tỉnh Wardak.

Quân đội Mỹ phủ nhận mọi cáo buộc liên quan trong các vụ việc tại tỉnh Wardak.

Trong khi đó, Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã rời khỏi Afghanistan hôm 11.3, kết thúc chuyến thăm 3 ngày đến quốc gia Nam Á này. Kết quả chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Hagel tới Afghanistan kể từ khi nhậm chức được nhận định là không mấy khả quan.

Taliban “chào đón” ông Chuck Hagel bằng hai vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Kabul và tỉnh Khost ở Đông Nam Afghanistan làm ít nhất 21 người Afghanistan thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em, và 15 người khác bị thương. Trong tuyên bố đưa ra sau đó, người phát ngôn của phiến quân Taliban Zabiullah Mujahid nói rằng vụ tấn công này là một thông điệp gửi đến ông Hagel, cũng như chính quyền Mỹ về hình ảnh của một đất nước Afghanistan đầy bất ổn sau cuộc chiến kéo dài hơn 10 năm  qua.

TRINH DƯƠNG

Theo Reuters

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục