BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đánh bạc, lãnh án 5 năm tù 

Cập nhật ngày: 01/04/2022 - 18:24

BTNO - Ngày 31.3, TAND huyện Gò Dầu mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Hữu Luân (21 tuổi, ngụ ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu) 5 năm tù và bồi thường 42 triệu đồng cho bị hại về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tội “Đánh bạc”.

Bị cáo Phạm Hữu Luân trước phiên toà.

Cáo trạng xác định Luân và anh Nguyễn Văn Cường làm công nhân chung tại khu công nghiệp Phước Đông huyện Gò Dầu. Ngày 1.10.2021, Luân và anh Cường đến UBND xã Bàu Đồn đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19 cho mẹ anh Cường. Tại đây, Luân hỏi mượn xe mô tô SH Mode biển số 70F1-748.23 đi mua chuối chiên thì anh Cường đồng ý, Luân đi mua và đem về cùng ăn với anh Cường.

Sau đó, Luân nhớ chưa lấy tiền thừa nên mượn xe của anh Cường đi lấy rồi chạy về nhà lấy điện thoại di động. Trên đường về, Luân nảy sinh ý định mượn tiền đánh bạc nếu thua sẽ cầm cố xe của anh Cường nên Luân không mang xe trả cho anh Cường.

Luân điều khiển xe đến gặp anh Vũ Thành Luông ở gần nhà (ấp Khởi Trung) mượn 20 triệu đồng, sau đó nạp vào tài khoản game “Bốc Club” đánh bạc thua hết.

Đến ngày 3.10.2021, Luân mang xe mô tô Honda biển số 70F1-748.23 trị giá 47,2 triệu đồng của anh Cường đến tiệm cầm đồ Lộc Phát xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu cầm cố lấy 42 triệu đồng, trả cho anh Luông 20 triệu đồng, số tiền còn lại, Luân sử dụng tiếp tục đánh bạc trực tuyến thua hết tiền.

Do không thấy Luân quay lại trả xe, liên lạc Luân không nghe máy, tìm đến nhà cũng không gặp nên anh Cường đến Công an xã Bàu Đồn tố cáo Luân về hành vi chiếm đoạt xe. 

Hùng Dũng