Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chàng thanh niên 25 tuổi này mới vào Tây Ninh lập nghiệp hơn 3 năm nay nhưng mỗi năm Đạt đã có thu nhập hơn một trăm triệu đồng.

Liên hoan thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi cụm miền Đông Nam bộ diễn ra tại Đồng Nai vừa qua, Nguyễn Xuân Đạt là một trong số những gương thanh niên tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh được tuyên dương tại liên hoan. Chàng thanh niên 25 tuổi này mới vào Tây Ninh lập nghiệp hơn 3 năm nay nhưng mỗi năm Đạt đã có thu nhập hơn một trăm triệu đồng.
Sinh ra trong một gia đình nông dân ở Bình Định, sau khi tốt nghiệp cấp ba, Đạt nhập ngũ. Sau ba năm trong quân đội, Đạt xuất ngũ và lập gia đình với một bạn gái quê ở Tây Ninh và chọn nơi đây lập nghiệp. Vợ chồng Đạt được ba mẹ vợ chia cho một phần đất ở ấp Tân Hoà, xã Tân Thành (Tân Châu). Những ngày đầu ở vùng đất mới, Đạt gặp không ít khó khăn, nhất là kỹ thuật làm nông rất khác so với ở quê Bình Định. Để khắc phục khó khăn, Đạt cố gắng học hỏi những người xung quanh, tích luỹ kinh nghiệm ngay trên cánh đồng của gia đình.
![]() |
Đạt (phải) giới thiệu về chuồng rắn của mình |
Dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, chàng trai chân đất này làm việc không hề ngơi nghỉ, không làm việc ở nhà thì anh đi làm thuê, tối về lại ra đồng soi nhái. Với một héc ta đất được gia đình vợ chia, Đạt trồng sáu công mía, số đất còn lại trồng mì và lúa. Mỗi năm, Đạt có thu nhập ổn định vài chục triệu đồng từ việc bán mía và mì. Năm 2010, Đạt bắt đầu nuôi rắn Long Thừa để lấy trứng ấp bán rắn con. Hiện tại, Đạt có 15 con rắn đang lứa đẻ và 12 rắn con đang lớn. Không chỉ nuôi rắn đẻ lấy trứng, Đạt còn mua trứng rắn về ấp để bán rắn con. Nguồn thu từ việc nuôi rắn khá cao, giúp Đạt an tâm vì biết mình đã chọn đúng hướng làm ăn. Đạt cho biết: “Lúc đầu tôi cũng sợ rắn lắm, nhưng thấy người ta nuôi được thì tôi cũng cố làm thử. Bây giờ thì quen rồi, tôi có thể biết được những bệnh thường gặp ở rắn và cũng có thể tự chữa trị cho tụi nó kịp thời”. Ngoài việc trồng mía, mì, nuôi rắn, Đạt còn mướn thêm đất trồng thuốc lá vàng để tăng thu nhập. Năm vừa qua, vợ chồng Đạt đã xây được một căn nhà mới khang trang từ nguồn lợi của việc trồng trọt và chăn nuôi.
Bên cạnh việc làm kinh tế giỏi, Đạt còn tích cực tham gia các công tác xã hội ở địa phương như tham gia chi đoàn ở ấp, tham gia dân quân ấp. Đạt chia sẻ: “Tôi mới đến vùng đất này lập nghiệp nên còn lạ lẫm, phải tham gia nhiều hoạt động xã hội để tạo mối quan hệ với mọi người. Quen biết nhiều người, tôi sẽ học hỏi được thêm nhiều điều có ích trong cuộc sống”. Sau một thời gian nỗ lực tham gia các hoạt động, mới đây Đạt được bầu làm Bí thư chi đoàn ấp Tân Hoà.
Đạt cho biết sắp tới anh sẽ tiếp tục nuôi thêm ếch để tăng nguồn thu cho gia đình. Bí quyết thành công trong sản xuất của Đạt là: “Ở đâu tôi cũng có thể sống được nếu chịu cần cù, chăm chỉ làm ăn”.
NGÔ TUYẾT