BAOTAYNINH.VN trên Google News

Làm rõ nghi vấn một phụ nữ ôm hai con nhỏ nhảy kênh tự vẫn  

Cập nhật ngày: 15/01/2021 - 15:18

BTNO - Trưa 15.1, ông Nguyễn Văn Côn-Chủ tịch UBND xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu cho biết, sáng cùng ngày lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã trục vớt được thi thể chị N.T.H.N (sinh năm 1997, ngụ ấp Tân Trung, xã Tân Hà, huyện Tân Châu).

Hiện trường vụ trục vớt thi thể chị N gần cầu K13.

Theo thông tin ban đầu, chiều 14.1, chị N. có gây gổ lớn tiếng với gia đình, sau đó lấy xe mô tô chở theo hai người con gái nhỏ là cháu N.N.T.A (sinh năm 2014) và N.N.B.T (sinh năm 2017).

Tối cùng ngày, do nghi có chuyện chẳng lành đối với mẹ con chị N. nên gia đình đã chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi. Đến 23h, gia đình phát hiện xe mô tô của chị N. để trên bờ kênh Tây (thuộc địa phận xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, gần cầu K13 theo hướng về cầu Dừa).

Gia đình đã báo cho lực lượng chức năng cứu nạn, cứu hộ huyện Dương Minh Châu tiến hành lặn tìm thi thể các nạn nhân.

Đến sáng 15.1, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể chị N.

Riêng hai con nhỏ của chị N. lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa xác định được có cùng chị N. nhảy kênh tự vẫn hay không.

Tuy nhiên, do thời tiết quá lạnh, kèm theo nước tại kênh Tây chảy xiết, nên lực lượng chức cứu hộ cứu nạn đang gặp khá nhiều khó khăn. Đến 12h, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tổ chức tìm kiếm, hỗ trợ gia đình liên lạc với người thân quen để xác nhận thông tin cháu A. và cháu T. (phòng trường hợp chị N. gửi con rồi mới nhảy kênh Tây tự vẫn).

Lực lượng công an triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân Nguyễn Thị Hồng N.

* Ông Nguyễn Văn Côn-Chủ tịch UBND xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu vừa cho biết, vào lúc 12 giờ ngày hôm nay (15.1), lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể cháu nhỏ  N.N.B.T (sinh năm 2017).

Tấn Hưng-T.N