Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Để có thể đạt mức tăng trưởng cao và vững chắc, đất nước ta sẽ phải “căng mình” phấn đấu thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.
![google news](/assets/images/gg-news-v2.png)
-Ông bạn già nè, tới bây giờ tôi mới thực sự hiểu rõ ý nghĩa của câu “Thời gian như bóng câu qua cửa sổ” đó ông…
-Bàn Dân hiểu ý ông, nhưng hỏi thiệt nhé, sao tự dưng hôm nay ông lại “lăn tăn” chuyện thời gian nhanh hay chậm vậy? Hay tại mới ăn tết, già thêm một tuổi nên sợ… chớ gì!
-Không, tôi chỉ giật mình vì sực nhớ năm 2025 này tỉnh nhà mình cùng với toàn miền Nam và cả nước hoà bình, thống nhất được 50 năm, nửa thế kỷ rồi.
Nhanh quá là nhanh, mới hôm nào bọn mình vừa học xong bậc trung học phổ thông mà bây giờ đã ngấp nghé tuổi “cổ lai hi” rồi! Từ cột mốc lịch sử 30.4 trước mắt này, tính tới các cột mốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm giành độc lập dân tộc, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đâu còn bao xa nữa hở ông!
-Đúng là từ nay tới các dịp kỷ niệm 100 năm trọng đại ấy chỉ còn năm năm tới hai mươi năm nữa. Nếu so với thời gian từ ngày thống nhất 30.4.1975 đến nay thì thật là quá ngắn.
-Vậy mà mục tiêu cả nước mình nhắm tới là đến các thời điểm trọng đại ấy đất nước mình phải vượt qua ngưỡng “nước đang phát triển” để trở thành “nước phát triển” trên thế giới. Theo ông, trong một thời gian không dài, nước mình có bắt kịp mục tiêu ấy không?
-Rõ ràng là ông hỏi khó Bàn Dân thật đấy. Nhưng Bàn Dân cũng không ngại trả lời ông rằng, với thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phong - an ninh của 40 năm đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, toàn dân ta đoàn kết, đồng lòng hưởng ứng thực hiện vừa qua; cùng với quyết tâm của toàn hệ thống chính trị tích cực triển khai thành công cuộc “cách mạng mới” - cuộc cách mạng “tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” hiện nay thì mục tiêu trở thành nước phát triển trong vòng hai thập niên tới là hoàn toàn khả thi.
-Nghe ông nói tôi cũng cảm thấy lạc quan, phấn khởi lắm. Nhưng…
-Nhưng sao? Chẳng lẽ ông phấn khởi, lạc quan nhưng… xin lỗi nghen, ông chưa tin tưởng lắm vì cho rằng Bàn Dân nói theo kiểu “duy ý chí” chứ gì?
-Không dám đâu, tôi làm sao dám nhận xét ông như vậy! Chỉ là ông chưa nói rõ, nói cụ thể những căn cứ, những cơ sở thực tế làm nền tảng vững chắc cho sự phấn đấu đạt tới mục tiêu ấy, nên tôi còn cảm thấy chưa đủ sức thuyết phục vậy thôi.
-Vậy thì Bàn Dân cố gắng nói cụ thể xem có thuyết phục được ông không nhé! Chắc ông cũng đã biết những thành tựu nước ta đạt được sau 40 năm đổi mới rồi chứ?
-Vâng, tôi đã có tìm hiểu và được biết, mấy chục năm trước đất nước ta từ chỗ có thu nhập thấp đến mức ở vị trí thứ 172 trên 178 quốc gia trên thế giới do Liên Hợp Quốc xếp hạng. Đến năm 2024 vừa qua thì quy mô nền kinh tế nước ta đứng thứ 33 trên thế giới với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 476,3 tỷ USD; GDP bình quân đầu người 4.700 USD, tăng 377 USD so với năm 2023. Còn xuất nhập khẩu thì từ chỗ mấy chục năm trước nước ta bị bao vây cấm vận, không giao dịch buôn bán được với ai, nay nước ta đã có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2024 đạt gần 800 tỷ USD, đứng vào tốp 15 quốc gia có dòng thương mại mạnh nhất thế giới…
-Như vậy là ông đã nắm được sức phát triển kinh tế của đất nước ta thời gian qua. Tuy nhiên đó chỉ mới là một căn cứ để ta có thể xác định nếu duy trì tốt được mức phát triển ấy thì nước ta rồi cũng sẽ trở thành nước phát triển. Còn nếu muốn nhanh chóng trở thành nước phát triển trong vòng vài mươi năm tới thì ta phải đạt tỷ lệ tăng trưởng hai con số, tức là mỗi năm trong giai đoạn sắp tới phải đạt GDP từ 10% trở lên.
-Phải rồi, tôi cũng có nghe nghị quết năm nay của Chính phủ cũng có đặt ra chỉ tiêu ấy. Nhưng… chắc là mục tiêu tăng trưởng hai con số không dễ đâu ông hả, nhất là phải duy trì mức tăng ấy liên tục trong nhiều năm?
-Đúng, ông nói đúng rồi. Để có thể đạt mức tăng trưởng cao và vững chắc, đất nước ta sẽ phải “căng mình” phấn đấu thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.
Cụ thể là trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, đất nước ta muốn phát triển nhanh thì không cách nào khác phải có được sự đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo như đầu tư tài chính, phát triển nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính, và khuyến khích hợp tác công-tư để huy động sức mạnh toàn dân cùng tham gia đẩy mạnh phát triển đất nước. Đảng lãnh đạo đất nước ta đã thấy rõ điều đó, nên đã ban hành Nghị quyết số 57/NQ-TW ngày 24.12.2024 vừa qua.
Tiếp theo việc ban hành Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ để đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tốc độ phát triển đất nước, Đảng ta đã chỉ rõ yêu cầu cấp thiết phải “tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị” để “hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”. Có thực hiện thành công “cuộc cách mạng mới” này, ta mới tháo gỡ được “điểm nghẽn của điểm nghẽn” để đưa đất nước tiến nhanh đến tương lai xán lạn vào giữa thế kỷ XXI.
Bàn Dân