Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hợp tác Tây Ninh - Svay Rieng - Prey Veng:

“Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” 

Cập nhật ngày: 05/07/2024 - 10:36

BTN - Giai đoạn 2018-2023, mối quan hệ hợp tác giữa Tây Ninh và Svay Rieng, Prey Veng (Vương quốc Campuchia) ngày càng được thắt chặt, nhiều lĩnh vực được thúc đẩy, tạo điều kiện phát triển kinh tế, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân tỉnh Tây Ninh - Svay Rieng - Prey Veng nói riêng, giữa hai quốc gia Việt Nam - Campuchia nói chung.

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tây Ninh là tỉnh giáp biên với Vương quốc Campuchia, có đường biên giới dài 239,889 km, giáp với các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum. Trong giai đoạn 2018-2023, các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch được triển khai tốt, có trọng tâm, trọng điểm, qua đó kích thích hoạt động giao lưu, xuất nhập khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, phát huy lợi thế của tỉnh biên giới.

Ông Nguyễn Văn Hồng- Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết, giai đoạn 2018- 2023, từ kết quả thực hiện thoả thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Ban Hành chính tỉnh Svay Rieng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu giữa hai tỉnh đạt hơn 2.654 triệu USD; trong đó, xuất khẩu đạt 2.027 triệu USD, nhập khẩu đạt 627,24 triệu USD. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu may mặc, nguyên phụ liệu sản xuất giày, dây cáp điện, quần áo may sẵn, vải và hàng hoá khác. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là khí hoá lỏng, nhập quá cảnh giày, trang phục lặn, xe đạp thành phẩm, bao bì...

Tổng trị giá mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới giai đoạn 2018-2023 qua các cửa khẩu giáp với tỉnh Svay Rieng - Tây Ninh đạt 99,54 triệu USD, trong đó, trị giá mua 99,34 triệu USD, trị giá bán 0,2 triệu USD. Mặt hàng mua, bán chủ yếu của cư dân biên giới: rau củ quả, cá, thịt, bánh, kẹo, gạch, ngói xây dựng, phân bón, hàng tạp hoá, heo hơi, gà sống, trâu, bò, lúa, củ mì, mủ cao su, hạt điều.

Du khách nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

Mỗi niên vụ, doanh nghiệp Tây Ninh hợp tác sản xuất nông sản (mía) tại tỉnh Svay Rieng với tổng diện tích khoảng 3.000 ha. Sản lượng nguyên liệu đã vận chuyển về Tây Ninh cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến đường trên địa bàn tỉnh khoảng 200.000 tấn mía.

Trên lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, hai bên tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật, kiến thức mới để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. Ngoài ra, lực lượng chức năng có liên quan của hai bên thực hiện nghiêm việc bảo vệ động, thực vật rừng, giữ gìn các loại gỗ rừng, trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh và phối hợp phòng, chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi khác.

Tây Ninh và Prey Veng có đường biên giới tiếp giáp với nhau, có 1 cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey, nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung về lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư trong thoả thuận hợp tác đã ký kết, chính quyền hai bên luôn đẩy mạnh khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai tỉnh đầu tư sản xuất, dịch vụ vận chuyển, trao đổi hàng hoá sản phẩm và phát triển thương mại biên giới giữa 2 tỉnh.

Nổi bật, việc đưa Cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey đi vào hoạt động chính thức từ ngày 31.5.2021 đã mở ra những tiềm năng mới, đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, du lịch và trao đổi hàng hoá, khai thác lợi thế của hai địa phương, tăng cường sự phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh Tây Ninh - Prey Veng.

Cơ bản hoàn thành công tác phân giới cắm mốc

Theo Sở Ngoại vụ, hiện công tác phân giới cắm mốc giữa hai nước Việt Nam - Campuchia đã hoàn thành 84%. Riêng tỉnh Tây Ninh và Prey Veng, công tác phân giới cắm mốc đã hoàn thành 100%. Trong đó, gồm 2 cột mốc chính (mốc đôi, mỗi bên 2 cột mốc) và 18 cột mốc phụ, mỗi bên 9 cột mốc. Ngày 31.5.2021, được sự chấp thuận của Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia, hai tỉnh Tây Ninh - Prey Veng đã tổ chức lễ công bố Cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey và chính thức đi vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển hoạt động thương mại biên giới, dịch vụ du lịch thương mại khu vực Cửa khẩu Tân Nam - Meun Chey, giúp cư dân biên giới và doanh nghiệp hai bên tổ chức trao đổi, mua bán hàng hoá được thuận lợi, tạo bước đầu phát triển cơ sở hạ tầng tại cửa khẩu, phục vụ hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá giữa hai tỉnh Tây Ninh - Prey Veng.

Đối với tỉnh Svay Rieng, hai tỉnh đã cắm được 227 cột mốc phụ và 31 cọc dấu, hiện hai bên còn 7 cột mốc chính chưa được xác định (từ cột mốc 139 đến 145), khoảng 12,83 km đường biên giới chưa được phân giới (từ cột mốc 138 đến 146 thuộc khu vực Vàm Trảng Trâu- Doung và đoạn 168-169), còn tồn đọng đoạn biên giới từ cột mốc 168-168/2.

Tỉnh Tây Ninh và Svay Rieng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến nhân dân, đặc biệt nhân dân sống ở khu vực biên giới về chủ trương, chính sách, pháp luật của hai nước, giúp cư dân biên giới hai bên hiểu và thực hiện tốt các quy định của hai nước Việt Nam - Campuchia.

Lực lượng chức năng của 3 tỉnh Tây Ninh - Svay Rieng - Prey Veng thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tăng cường trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh biên giới, thông báo cho nhau tình hình hoạt động của các loại tội phạm; phối hợp tổ chức tuần tra song phương, chủ động ngăn chặn kịp thời, giải quyết nhanh chóng và hiệu quả các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Giai đoạn 2018-2023, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia tiến hành triệt phá nhiều chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ số lượng lớn ma tuý đá và tang vật là tiền Việt Nam đồng, tổ chức nhiều hội nghị ký kết hợp tác và nhiều cuộc họp tổng kết báo cáo.

Hai bên đã hợp tác chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác

Tại hội nghị ký kết hợp tác giữa ba tỉnh Tây Ninh - Svay Rieng - Prey Veng diễn ra ngày 24.6.2024, cũng là dịp kỷ niệm 57 năm Ngày thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia ( 24.6.1967 - 24.6.2024), Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh: “Tỉnh Tây Ninh sẽ làm hết sức mình để góp phần tăng cường, thắt chặt mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung, giữa Tây Ninh với 2 tỉnh bạn Svay Rieng, Prey Veng thuộc Vương quốc Campuchia nói riêng. Đây là điều kiện thuận lợi để chúng ta tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác toàn diện giữa Tây Ninh và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới”.

Điều này được minh chứng và thể hiện rõ nét hơn bằng kết quả, thành tựu hợp tác đạt được trong giai đoạn 2018-2023 vừa qua. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, ngài Peng Posa- Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng và ngài Suon Somalin- Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng đã thống nhất một số biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh trật tự biên giới, hướng tới ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2024-2029, tạo nền tảng cho các hoạt động giao lưu hữu nghị trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng được nhu cầu giao thương và nguyện vọng của người dân hai bên.

Tại hội nghị ký kết thoả thuận hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh và Svay Rieng, Pvey Veng, ba bên nhất trí rằng: thời gian qua, hợp tác thương mại, công nghiệp song phương Việt Nam - Campuchia đã có những bước phát triển đáng kể.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc bày tỏ, trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Tây Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Svay Rieng và Prey Veng; cùng phổ biến thông tin về ưu đãi thương mại song phương, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện xúc tiến thương mại; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin đấu tranh chống buôn lậu qua biên giới. Đặc biệt, tăng cường trao đổi kinh nghiệm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại Campuchia.

Theo thoả thuận hợp tác được ký kết, hằng năm, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ nhằm tạo sự gắn kết hữu nghị, truyền thống lâu dài, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích cho nhân dân các tỉnh, góp phần tiếp tục thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, thực hiện tốt phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Tâm Giang