Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Làng Thanh niên lập nghiệp: Đi vào nề nếp và phát triển ổn định
Thứ sáu: 10:38 ngày 24/06/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Từ khi tham gia dự án đến nay, các hộ gia đình được cấp nhà ở, cấp đất và hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất. Hiện các hộ đã và đang tiến hành các hoạt động sản xuất như trồng lúa, trồng hoa màu, trồng mì, chăn nuôi gia súc, mở tiệm tạp hoá...

(BTNO)- Ngày 24.6, tại hội trường Nhà văn hoá Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN), Ban thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh đã tổ chức sơ kết 1 năm triển khai dự án Làng TNLN biên giới Ninh Điền (ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành). 

Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai dự án Làng TNLN biên giới Ninh Điền

Làng TNLN biên giới được TW Đoàn thành lập theo Quyết định số 367 QĐ/TWĐTN ngày 29.10.2008 với tổng diện tích là 232,28 ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 213,56 ha, đất khu dân cư nông thôn 18,7 ha. Theo quy hoạch, Làng TNLN biên giới có các công trình cơ sở hạ tầng gồm: đường giao thông nông thôn dài 9,4km, công trình điện trung thế dài 7km, công trình thuỷ lợi và nước sạch, khu trung tâm với nhà trẻ, trạm y tế, nhà làm việc, nhà ở, sân vận động thể dục thể thao… Tổng kinh phí đầu tư của dự án đến nay trên 26 tỷ đồng. Dự kiến công trình hoàn chỉnh vào năm 2012 và sẽ tiếp nhận 100 hộ gia đình trẻ. Hiện Làng TNLN có 41 hộ gia đình trẻ đang sinh sống. Người cao tuổi nhất mới 35, trẻ nhất là 21. Thanh niên trong làng là những người từ khắp 9 huyện, thị trong tỉnh đến đây lập nghiệp.

Từ khi tham gia dự án đến nay, các hộ gia đình được cấp nhà ở, cấp đất và hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất. Hiện các hộ đã và đang tiến hành các hoạt động sản xuất như trồng lúa, trồng hoa màu, trồng mì, chăn nuôi gia súc, mở tiệm tạp hoá... Sau một năm an cư lập nghiệp, những khó khăn ban đầu nay đã dần qua, các hộ đã có kết quả thu hoạch bước đầu khá khả quan. Sau khi trừ chi phí đầu tư, đối với các hộ sản xuất lúa có thu nhập trung bình từ 10 - 20 triệu đồng; đối với các hộ trồng mì, đến tháng 7.2011 sẽ đồng loạt thu hoạch, ước tính nhiều hộ sẽ có thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư. Tuy nhiên, một số hộ gia đình, do điều kiện kinh tế chưa ổn định, đời sống hằng ngày còn khó khăn nên đã không thể theo suốt vụ lúa, vụ mì mà đành bán lúa non, mì non cho thương lái v.v

Hình ảnh Làng TNLN biên giới Ninh Điền trong buổi đầu tiên trồng cây phủ xanh không gian làng.

Qua 1 năm triển khai, dự án Làng TNLN biên giới Ninh Điền đã góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và sức lao động của một bộ phận gia đình hộ Thanh niên nghèo, mở ra hướng đi mới cho những thanh niên nông thôn có ý chí, quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng. Tuy nhiên, dụ án cũng gặp không ít khó khăn do sự phối hợp giữa Tỉnh đoàn và một số cơ quan, tổ chức chưa được chặt chẽ, dẫn đến việc ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án; thông tin, mục đích của dụa án chưa được tuyên truyền đầy đủ ở cơ sở dẫn đến việc lựa chọn các hộ gia đình tham gia dự án còn nhiều hạn chế; cơ chế chính sách để bố trí giáo viên mầm non, y tá chưa được cấp có thẩm quyền phân bổ... Vì vậy, cơ quan Tỉnh đoàn đề xuất TW Đoàn, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh xem xét, phân bổ nguồn vốn cũng như thông qua phương án trồng cao su tại Làng TNLN để Tỉnh đoàn triển khai các bước tiếp theo của dự án; xem xét phân bổ cho làng TNLN 1 giáo viên mầm non, 1 y tá nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và khám chữa bệnh cho con em các hộ gia đình trong làng; Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh hỗ trợ Tỉnh đoàn tập huấn kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh cho các hộ gia đình, đồng thời thường xuyên tuần tra bảo vệ con người và tài sản của làng...

Yên Khuê

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục