BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh án 1 năm tù chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt 

Cập nhật ngày: 27/06/2018 - 09:19

BTNO - Mâu thuẫn vặt từ chuyện khách hàng dừng, đậu xe, 2 người phụ nữ lao vào đánh nhau, để rồi 1 người mang thương tích, người đi tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 11.11.2017, bị can Nguyễn Thị Hoa (SN 1972, cư trú tại ấp Hòa Phú, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng) và bà Nguyễn Thị Diệu (SN 1970, ngụ ấp Cây Nính, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu) đang bán hàng hóa tại một chợ tạm ở ấp Bàu Vừng, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu thì xảy ra mâu thuẫn.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc khách đến mua hàng của bà Diệu để xe lấn sang quầy bán hàng của bà Hoa.

Bị cáo Hoa tại phiên tòa.

Trong lúc xô xát, bà Hoa lấy một đoạn gỗ dài l m đánh trúng vùng mắt phải cùa bà Diệu gây thương tích.

Bà Nguyễn Thị Diệu được đưa đến Trung tâm y tế huyện Gò Dầu để điều trị, sau đó xuất viện vào ngày 14.11.2017. Bà đã làm đơn yêu cầu giám định thương tật và xử lý hình sự đối với Nguyễn Thị Hoa.

Ngày 13.3.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hoa để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”. Bị can Hoa đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Kết luận giám định pháp y xác định, Nguyễn Thị Diệu tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 12%. Về trách nhiệm dân sự, bị hại yêu cầu bồi thường số tiền 21,5 triệu đồng. Bị can Nguyễn Thị Hoa đã bồi thường 5 triệu đồng, và gia đình bị cáo cũng đã bồi thường thêm cho phía bị hại 25 triệu đồng.

TAND huyện Gò Dầu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoa 1 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Minh Quốc