BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh án 3 năm tù vì tham gia bắt cóc người 

Cập nhật ngày: 31/12/2016 - 16:45

BTNO - Ngày 30.12, tại UBND xã An Thạnh, Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lượm (28 tuổi, cư ngụ tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Văn Lượm.

Theo cáo trạng và khai nhận của bị cáo tại phiên tòa, khoảng 6 giờ sáng 16.9.2016, Nguyễn Tấn Cường từ thành phố Hồ Chí Minh cùng 3 người tên Hùng, Mập, Bo (không rõ lai lịch) sang Campuchia để mua điện thoại giá rẻ. Khi đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Hùng thuê Nguyễn Văn Lượm (hành nghề chạy xe ôm) và người tên Lý chở sang Campuchia, thuê một phòng tại casino để nghỉ lại.

Tại đây, Mập, Bo cùng đánh Cường và thuê Lượm canh giữ Cường với số tiền 1 triệu đồng. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Mập điện thoại cho ông Nguyễn Văn Hải là cha ruột của Cường đe dọa, yêu cầu đem 30 triệu đồng đến huyện Bến Cầu để chuộc Cường về, nếu không sẽ cắt tay và bán thận của Cường.

Vào lúc 3 giờ sáng 18.9.2016, Mập kêu Lượm, Bo, Lý đưa Cường về nhận tiền của ông Hải tại khu vực cầu Gò Dầu (thuộc ấp Chánh, xã An Thạnh, Bến Cầu). Công an huyện Bến Cầu bắt quả tang Nguyễn Văn Lượm đang nhận tiền, còn Lý, Bo chạy thoát.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lượm 3 năm tù. Riêng các đối tượng Hùng, Mập, Bo, Lý không rõ lai lịch, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

  Gia Huấn