BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh án tù vì vận chuyển pháo 

Cập nhật ngày: 12/09/2019 - 08:41

BTNO - Sáng 11.9, TAND huyện Tân Biên mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 1997) và Huỳnh Tuấn Vũ (sinh năm 1999), cùng ngụ huyện Tân Biên, bị truy tố về tội vận chuyển hàng cấm.

Theo cáo trạng, để có pháo bán và sử dụng dịp Tết Nguyên đán năm 2019, Nguyễn Văn Hiền mua 70 bịch pháo nổ, mỗi bịch chứa 100 viên pháo từ một người phụ nữ không rõ họ tên ở Campuchia với giá tiền 4 triệu  đồng. Để bảo đảm an toàn, Hiền đem số pháo này đến giấu ở vườn phía sau nhà ông Đinh Văn Gian, ngụ ấp Tân Thanh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên.

Nguyễn Văn Hiền và Huỳnh Tuấn Vũ tại phiên toà.

Trưa 9.2.2019, trong lúc đang ngồi uống cà phê, Hiền nghe tin nhà ông Đinh Văn Phương gần nhà phát nổ do pháo nên đến xem. Tới nơi, thấy có nhiều Công an quanh hiện trường, Hiền sợ số pháo của mình đang giấu gần đó bị phát hiện.

Lúc này, Hiền kêu Vũ giúp Hiền ôm bao pháo ngồi phía sau xe máy để chở đi cất giấu. Trên đường đi thì bị cơ quan chức năng phát hiện truy đuổi. Cả hai bỏ chạy được khoảng 1 km thì ném bao pháo lại rồi chạy trốn.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện bên trong bao pháo chứa 4.800 viên pháo banh, có khối lượng 11,5 kg.

Được biết, Nguyễn Văn Hiền từng 2 lần bị kết án về tội cố ý gây thương tích, chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội.

Tai phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hiền 1 năm 6 tháng tù, Huỳnh Tuấn Vũ 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 2 năm về tội vận chuyển hàng cấm.

Nguyễn Hằng