BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng lễ Sen dolta của đồng bào dân tộc Khmer xã Thạnh Tân 

Cập nhật ngày: 29/09/2019 - 21:31

BTNO - Nhân dịp lễ Sen dolta của đồng bào dân tộc Khmer, đoàn lãnh đạo tỉnh do Đại tá Nguyễn Văn Tâm- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và thành phố Tây Ninh đến chúc mừng đồng bào dân tộc Khmer ở ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, Thành phố.

Đại tá Nguyễn Văn Tâm- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà chúc mừng quý sư sãi, già làng, bà con dân tộc đón lễ vui tươi.

Lễ Sen dolta còn gọi là lễ cúng ông bà của đồng bào dân tộc Khmer, lễ diễn ra từ ngày 29.8 đến ngày 1.9 âm lịch hàng năm. Đây được xem là lễ hội lớn nhất của người Khmer. Trong những ngày lễ, người Khmer tổ chức lễ cúng ông bà, tổ tiên tại nhà và tập trung đến chùa cúng lễ vật ẩm thực, với những nghi thức cúng tế trang trọng mang ý nghĩa xá tội vong nhân, cầu cho mưa thuận, gió hòa, gia đình bình an. Đồng thời, phát tâm bố thí đến những người nghèo khổ để cầu xin siêu độ, báo hiếu cho ông bà, cha mẹ đã mất.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Tâm - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chúc quý sư sãi, già làng và đồng bào dân tộc Khmer ấp Thạnh Đông đón lễ vui vẻ, hạnh phúc.

Người Khmer tập trung đến chùa vào ngày lễ Sen dolta.

Đại tá Nguyễn Văn Tâm mong muốn quý sư sãi, già làng, đồng bào Khmer ở địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ra sức lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động ở khu dân cư, xây dựng gia đình, cộng đồng dân tộc Khmer ấm no hạnh phúc.

Dịp này, đoàn đã trao tặng nhiều phần quà chúc mừng quý sư sãi, già làng, bà con dân tộc đón lễ vui tươi. Cũng tại buổi lễ, chính quyền xã Thạnh Tân đã trao tặng 7 phần quà trị giá 2,1 triệu đồng cho các hộ dân tộc nghèo tại địa phương.

Nhật Quang