BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh chúc Tết cổ truyền dân tộc Campuchia ở tỉnh Kompong Cham

Cập nhật ngày: 10/04/2009 - 09:11

Nhân dịp Tết Chô Chơ-nam Thơ-mây, Phật lịch 2553 của Vương quốc Campuchia, ngày 7.4, đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh gồm lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện Tân Biên, Công ty xi măng Fico – Tây Ninh do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc tết lãnh đạo tỉnh Kompong Cham, tỉnh giáp ranh với Tây Ninh và Bình Phước. Cùng ngày, còn có đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước cũng đến thăm, chúc tết lãnh đạo tỉnh Kompong Cham.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ngài Hun Nêng, Tỉnh trưởng tỉnh Kompong Cham bày tỏ niềm vui khi được đoàn đại biểu hai tỉnh bạn đến thăm, chúc tết. Ngài Hun Nêng cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Campuchia đối với quân đội nhân dân Việt Nam vì đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pôn Pốt năm 1979. Ngài Hun Nêng tóm tắt tình hình hợp tác ngày càng phát triển giữa ba tỉnh trong các lĩnh giữ gìn an ninh, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, buôn lậu, cướp có vũ trang v.v… Cám ơn hai tỉnh bạn đã giúp phát triển cầu, đường, y tế, xã hội, lưu thông hàng hoá, xuất nhập cảnh và du lịch. Cuối cùng ngài Hun Nêng chúc tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia nói chung, ba tỉnh Kompong Cham - Tây Ninh - Bình Phước nói riêng đời đời bền vững và hữu nghị.

Thay mặt đoàn Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên chúc nhân dân Campuchia hưởng một mùa Tết vui tươi, thắng lợi, chúc mừng năm qua Campuchia tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử quốc hội và thắng lợi trên mặt trận kinh tế trong điều kiện thế giới đang khủng hoảng, và thắng lợi ngày lễ kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng, đồng thời tiến hành xét xử bọn đầu sỏ diệt chủng Pôn Pốt. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định: “Việc tổ chức kỷ niệm 30 năm chiến thắng là một sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng. Một lần nữa khẳng định tính đúng đắn và sự chiến đấu dũng cảm của nhân dân Campuchia dưới sự tập hợp của Mặt trận Dân tộc thống nhất cũng như sự lãnh đạo của đảng Nhân dân Campuchia. Từ sự kiện này khẳng định một lần nữa tình hữu nghị đoàn kết, keo sơn không gì lay chuyển nổi của hai dân tộc chúng ta. Sau tết, chúng ta sẽ thực hiện chương trình phân giới cắm mốc biên giới giữa Việt Nam - Campuchia nói chung và giữa Tây Ninh – Kompong Cham nói riêng”.

ĐẠI DƯƠNG