BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh chúc tết cổ truyền đồng bào dân tộc Khmer 

Cập nhật ngày: 20/04/2017 - 10:39

BTNO - Ngày 19.4, ông Nguyễn Văn Nhiếm- Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh dẫn đầu đoàn đại biểu của tỉnh và huyện Tân Châu đến thăm, chúc mừng tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer ở ấp Suối Dầm, xã Tân Đông, huyện Tân Châu.

Ông Nguyễn Văn Nhiếm (phải)- Phó chủ tich UB.MTTQVN tỉnh tặng quà cho đồng bào Khmer ấp Suối Dầm.

Từ khi Đảng, Nhà nước có chính sách dân tộc và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, người dân Khmer ấp Suối Dầm đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào,  cuộc vận động ở khu dân cư, ra sức phấn đấu xây dựng cuộc sống gia đình và cộng đồng ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Nhiếm chúc mừng người dân Khmer ấp Suối Dầm đón tết cổ truyền Chol Chnam Thmay vui tươi, đầm ấm; đồng thời mong muốn bà con tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Trước đó, cũng trên địa bàn huyện Tân Châu, đoàn công tác tỉnh do ông Lê Công Mới – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh làm trưởng đoàn đã đến tặng quà, chúc tết đồng bào Khmer ấp Con Trăn, xã Tân Hòa.

Ấp Con Trăn, xã Tân Hòa là một trong những ấp có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Hiện nay, đời sống của bà con Khmer nơi đây đã có nhiều thay đổi, tỷ lệ hộ nghèo trong ấp ngày càng giảm, 100% con em dân tộc trong độ tuổi được đến trường, 100% hộ sử dụng điện lưới quốc gia, đồng bào tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer luôn được bà con giữ gìn và phát huy.

* Tại Tân Biên, đoàn công tác do đại tá Lê Quang Tân- Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn cùng với lãnh đạo huyện Tân Biên đến thăm, chúc tết bà con dân tộc Khmer tại Sóc Thiết và Sóc Chàng Rục (xã Hòa Hiệp).

Đại tá Lê Quang Tân- Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho bà con Khmer xã Hòa Hiệp.

Những năm qua, bà con dân tộc Khmer trên địa bàn xã Hoà Hiệp luôn được các cấp, các ngành quan tâm chăm lo đời sống. Đã có hơn 60 căn nhà đại đoàn kết được xây tặng cho người dân Khmer ở địa phương có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện, hỗ trợ về vốn để bà con làm kinh tế, ổn định cuộc sống...

Nhân dịp này, đoàn cán bộ tỉnh, huyện và đồn biên phòng 835 đã tặng nhiều phần quà, chúc mừng bà con Khmer nơi đây đón tết cổ truyền Chol Chnam Thmay vui tươi, hạnh phúc.

* Đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Võ Quốc Khánh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo huyện Châu Thành đến thăm, chúc tết và tặng quà cho bà con dân tộc Khmer tại Chùa Sát Rát (xã Ninh Điền, huyện Châu Thành).

Bà Nguyễn Thị Yến Mai- Bí thư Huyện ủy Châu Thành tặng quà cho sư sãi chùa Sát Rát.

Xã Ninh Điền, huyện Châu Thành hiện có 527 hộ/798 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Khơmer sinh sống, chủ yếu bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi.

Từ các nguồn vốn hỗ trợ, xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông nông thôn, trường học, nước sạch… đã tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Công Điều - Đức Thịnh- Trúc Linh