BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh, địa phương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 

Cập nhật ngày: 05/11/2020 - 19:21

BTNO - Ngày 5.11, lãnh đạo tỉnh, huyện, thị xã đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương trong tỉnh.

* Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu.

Tại ngày hội, UB.MTTQVN xã Tân Đông ôn lại truyền thống của MTTQVN và báo cáo khái quát chung về cộng đồng dân cư, kết quả thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng (bên trái) tặng hoa chúc mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tân Đông

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Cường – Bí thư Huyện uỷ Tân Châu ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Tân Đông cùng toàn thể nhân dân đã đạt được, nhất là phong trào giúp nhau vươn lên thoát nghèo bền vững trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà cho các hộ gia đình tại lễ trao nhà Đại đoàn kết.

 Bí thư Huyện uỷ đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Tân Đông tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục tham gia hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chú trọng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; vận động, giúp đỡ các hộ nghèo để họ phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Tập hợp đoàn kết người dân vào các tổ chức hội; phối hợp và phát huy tốt vai trò của các tôn giáo, dân tộc...

Dịp này, UBND xã tặng giấy khen cho 10 tập thể, biểu dương 34 hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu đã có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua của địa phương và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2020.

UB.MTTQVN huyện Tân Châu tặng 10 phần quà; Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB.MTTQVN xã tặng 18 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã.

Tặng giấy khen cho các tập thể tiêu biểu.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh, huyện, xã đã đến dự lễ trao nhà Đại đoàn kết cho 17 gia đình cận nghèo của xã Tân Đông và tặng nhiều phần quà. Tổng trị giá 17 căn nhà là 1,053 tỷ đồng, được trích từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh, huyện, xã; trong đó, có 118 triệu đồng do 10 hộ gia đình tự đóng góp thêm để xây dựng.

Thiên Di

* Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Văn Sớm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên.

Ông Võ Văn Sớm (bên phải) tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày hội.

Trong năm qua, cả hệ thống chính trị và người dân xã Thạnh Tây tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện các tiêu chí về nhà ở dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, môi trường, giao thông.

Đã vận động làm mới 1 tuyến đường với chiều dài 350 mét, trị giá 136 triệu đồng; vận động nhân dân tu sửa, nâng cấp hàng chục tuyến đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, khai thông cống rãnh.

UBND xã Thạnh Tây khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể.

Vận động Họ đạo Cao Đài Thị trấn - Thạnh Tây thực hiện mô hình trồng hoa 2 bên tuyến đường tổ 6, ấp Thạnh Nam trên chiều dài 350 mét; thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê” được 6 tuyến đường, với tổng số tièn 90,5 triệu đồng... góp phân làm thay đôi bộ mặt nông thôn.

Vận động Quỹ Vì người nghèo được 100 triệu đồng (vượt chỉ tiêu huyện giao), xây tặng 1 căn nhà tình nghĩa, 2 căn nhà đại đoàn kết, 1 căn nhà mái ấm tình thương, sửa chữa 2 căn nhà đại đoàn kết khác; vân động cơ sở tôn giáo sửa chữa 4 căn nhà cho 4 hộ có hoàn cảnh khó khăn…

Nhân dịp này, UBND xã Thạnh Tây khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020 và tặng quà cho 20 hộ nghèo trong xã. Các ấp ký kết giao ước thi đua năm 2021 và xã phát động phong trào thi đua yêu nước, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại Dương

* Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Yến Mai và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Long Chữ, huyện Bến Cầu.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Yến Mai tặng quà của Tỉnh uỷ - HĐND – UBND và UB.MTTQVN tỉnh cho cho hai hộ Đặng Hoàng Sơn và Trương Thành Lợi (xã Long Chữ)

Năm 2020, cùng với các nguồn lực hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã Long Chữ đã vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện duy trì 19 tiêu chí NTM và xây dựng NTM nâng cao. Trong đó, tập trung xây dựng các tuyến đường nông thôn, giúp hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, thực hiện tốt chương trình thắp sáng đường quê, các mô hình bảo vệ môi trường.

Xã đã vận động quỹ “Vì người nghèo” được 111 triệu đồng, vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 15 triệu đồng, xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Năm 2020, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn xã đạt 88,2%, giảm 12 hộ nghèo so với năm 2019…

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Yến Mai và Bí thư Huyện uỷ Bến Cầu Phan Huỳnh Quốc Vinh bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ gia đình ông Đặng Hoàng Sơn (ấp Long Thạnh, xã Long Chữ)

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Huyện uỷ Bến Cầu Phan Huỳnh Quốc Vinh đề nghị Ban thường trực UB.MTTQVN xã Long Chữ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh; vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên, xây dựng tình làng nghĩa xóm đoàn kết, tương thân tương ái; phối hợp, phát huy tốt vai trò của các tôn giáo, dân tộc, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, duy trì tiêu chí xã NTM, hướng tới xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.

Nhân dịp này, xã Long Chữ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu toàn diện trong phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; tặng quà cho 20 hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã và đại diện 5 ấp kí kết giao ước thi đua năm 2021.

Trước đó, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Yến Mai cùng lãnh đạo huyện Bến Cầu, xã Long Chữ đã trao nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo Đặng Hoàng Sơn (SN 1973, ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Chữ) và hộ nghèo Trương Thành Lợi (SN 1982, ngụ ấp Long Bình, xã Long Chữ).

Phương Thuý

* Ông Trương Nhật Quang – Bí thư Thị uỷ Trảng Bàng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Hưng Thuận

Những năm qua, MTTQ xã Hưng Thuận cùng với chính quyền địa phương phát động nhiều phong trào thi đua, cách làm mới, từng bước xây dựng Hưng Thuận thành xã nông thôn mới.

Ông Trương Nhật Quang (bên trái) tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Năm 2020, xã đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 1 tỷ đồng, xây tặng 18 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 800 triệu đồng; hỗ trợ 21 suất học bổng cho học sinh nghèo (1 triệu đồng/suất)…

Ông Trương Nhật Quang - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ Trảng Bàng mong rằng, trong thời gian tới, địa phương tiếp tục tập hợp đoàn kết người dân vào các tổ chức Hội, phát huy tốt vai trò của các tôn giáo, dân tộc; phấn đấu xây dựng và duy trì các tiêu chí xã nông thôn mới trong năm 2020, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Các cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”.

Tại ngày hội, Uỷ ban MTTQVN thị xã Trảng Bàng, UBND Hưng Thuận biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, gia đình văn hoá ở địa phương và trao tặng nhiều phần quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn xã.

N.D