BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh chúc Tết cổ truyền dân tộc Khmer tại tỉnh Tboung Khmum và Prey Veng 

Cập nhật ngày: 08/04/2017 - 08:58

BTNO - Ngày 7.4, đoàn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh do Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm dẫn đầu đến thăm, chúc mừng chính quyền và nhân dân tỉnh Tboung Khmum, vương quốc Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của dân tộc Khmer.

Cùng đi có đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước do ông Nguyễn Văn Trăm- Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm (phải) tặng hoa chúc tết Tỉnh trưởng tỉnh Tboung Khmum Prach Chăn.

Tại buổi gặp mặt, ngài Prach Chăn- Tỉnh trưởng tỉnh Tboung Khmum bày tỏ sự vui mừng khi được lãnh đạo các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước đến chung vui Tết cổ truyền.

Thay mặt hai đoàn Tây Ninh, Bình Phước, ông Nguyễn Văn Trăm- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chúc lãnh đạo và nhân dân tỉnh Tboung Khmum đón tết Chol Chnam Thmay vui tươi, hạnh phúc và bày tỏ tin tưởng tỉnh Tboung Khmum tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng trong thời gian tới.

Nhân dịp này, lãnh đạo hai tỉnh Tây Ninh, Bình Phước đã tặng hoa, quà cho lãnh đạo tỉnh Tboung Khmum và các cơ quan, đơn vị tỉnh bạn.

* Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân làm trưởng đoàn đã đến dự khánh thành tòa nhà hành chính Văn phòng Tỉnh ủy Prey Veng (Vương quốc Campuchia) và chúc mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nhân dân Campuchia.

Cùng với đoàn Tây Ninh, đoàn đại biểu các tỉnh Đồng Tháp và Long An cũng đến chúc tết lãnh đạo và nhân dân tỉnh Prey Veng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân (phải) tặng quà chúc tết ngài Chea Somethi- Tỉnh trưởng Ban hành chính tỉnh Prey Veng.

Thay mặt đoàn đại biểu 3 tỉnh, ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu về kinh tế, xã hội mà tỉnh Prey Veng đạt được. Ông cũng gửi lời chúc năm mới tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, nhân dân tỉnh Prey Veng và toàn thể người dân Campuchia; đồng thời mong muốn hoạt động ngoại giao giữa 4 tỉnh Prey Veng, Đồng Tháp, Long An và Tây Ninh ngày càng được tăng cường, thắm tình hữu nghị, tạo sự đoàn kết gắn bó keo sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cắt băng khánh thành tòa nhà hành chính Văn phòng Tỉnh ủy Prey Veng do Long An, Tây Ninh và Đồng Tháp hỗ trợ xây dựng.

Đại diện lãnh đạo các tỉnh của Việt Nam và Prey Veng đã cắt băng khánh thành tòa nhà hành chính Văn phòng Tỉnh ủy Prey Veng và trồng cây lưu niệm tại đây. Toà nhà được xây dựng với chiều dài 18m, rộng 11m trong khuôn viên của Văn phòng Tỉnh ủy Prey Veng, do 3 tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Long An hỗ trợ về tài chính.

Đại Dương - Trúc Ly