BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh thăm cháu gái bị đánh tại Chà Là 

Cập nhật ngày: 14/12/2020 - 09:21

BTNO - Sau khi nhận được thông tin cháu gái tên N. bị hành hung, ngay trong đêm 13.12, ông Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến nhà gia đình cháu N. tại ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành để thăm hỏi, động viên, tặng quà cho cháu.

Cùng đi có ông bà Võ Thanh Thủy- Giám đốc Sở LĐTB&XH, ông Phạm Ngọc Hải- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Đại tá Trần Văn Luận- Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh hỏi thăm tình trạng sức khỏe cháu N.

Tại đây, ông Nguyễn Thanh Ngọc cùng các thành viên trong đoàn hỏi thăm tình trạng sức khỏe, tinh thần cháu N. đồng thời trao tặng một số tiền (trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh) để động viên tinh thần và lo tiền thuốc, dưỡng bệnh cho cháu.

Bà Lê Thị Kim Thanh, 55 tuổi-bà ngoại cháu của cháu cho biết: “Cháu vừa xuất viện về nhà. Hiện nay tình trạng sức khỏe của cháu tạm ổn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, trong lúc ngủ, cháu thường hay bị giật mình hoảng hốt, vì thấy người đàn ông ấy rượt đánh”.  

Theo Công an huyện Dương Minh Châu, sáng ngày 12.12, tại khu vực đường nội bộ Khu công nghiệp Chà Là, em N. học sinh lớp 7A2 trường THCS Chà Là, huyện Dương Minh Châu chạy xe đạp điện chở theo bạn học của mình.

Khi đến gần đến nhà xe công nhân Công ty Pou Hung thì xảy ra va chạm giao thông với bà L.T.M.T, sinh năm 1995, ngụ ấp Khởi Nghĩa, xã cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu làm cả ba cùng ngã xuống đường. Vụ va chạm giao thông làm bà L.T.M.T bị nứt xương cánh tay phải, em N. bị trầy xước trên trán, bạn của N. không bị thương tích.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc cùng các thành viên trong đoàn động viên tinh thần cháu N.

Khi vụ va chạm giao thông xảy ra, bà T có điện thoại cho chồng là ông Trần Văn Mẫn, sinh năm 1989, ngụ ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh chạy lại nơi xảy ra va chạm giao thông đã chửi mắng em N..

Dù em có xin lỗi nhưng vẫn bị ông Mẫn dùng tay phải tát vào mặt trái, khi N. bỏ chạy thì bị ông Mẫn đuổi theo và tiếp tục dùng tay đánh vào phần đầu phía sau và dùng chân đạp làm em té xuống đường đất. Sau khi bị đánh, em N. bị choáng, đau đầu và được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lê Ngọc Tùng (TP Tây Ninh).

Đại Dương