BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh: Thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang 

Cập nhật ngày: 26/01/2022 - 21:24

BTNO - Ngày 26.1, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các đoàn thăm các đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị rừng, thuỷ lợi, phòng chống buôn lậu và đơn vị xã hội, lực lượng phòng chống dịch Covid-19 nhân dịp mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022.

* Tại huyện Tân Châu, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và huyện Tân Châu đến thăm các đơn vị: Đại đội Bộ binh 1 (xã Tân Hội), Trạm Tác chiến điện tử- Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu (xã Tân Phú), Đại đội Cơ động, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (xã Tân Hưng).

Lãnh đạo tỉnh và huyện Tân Châu tặng quà Tết cho Đại đội Bộ binh 1.

Tại mỗi đơn vị, đoàn nghe báo cáo tình hình hoạt động, kế hoạch trực Tết và công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong những ngày Xuân. Thay mặt đoàn công tác, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm đánh giá cao thành tích các đơn vị đã đạt được; đồng thời, trao tặng quà Tết của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB.MTTQVN tỉnh cho mỗi đơn vị, chúc cán bộ, chiến sĩ và người thân đón Tết vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Tân Châu trao tặng các phần quà Tết cho các đơn vị nêu trên.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm thăm cán bộ, chiến sĩ Đại đội Cơ động, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động.

Đại diện các đơn vị bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và hứa sẽ khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đại Dương

* Đoàn do Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái làm trưởng đoàn đến thăm các đơn vị: Đại đội 54 thị xã Trảng Bàng (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); Đồn Biên phòng Phước Chỉ và một số chốt, trạm kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng.

Đoàn tặng quà các trạm, chốt thuộc Đồn Biên phòng Phước Chỉ.

Tại mỗi nơi đến thăm, sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình hoạt động và kế hoạch đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đạt được trong năm 2021.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng quà tết và gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị năm mới phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái lưu ý các đơn vị vui xuân mới không quên nhiệm vụ, tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ đường biên, cột mốc, bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực và trên tuyến giới.

Tố Tuấn

* Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội K71, Bộ Chỉ huy Quân sự và Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 25.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng quà tết cho các đơn vị.

Tại các đơn vị, đoàn công tác đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021, triển khai kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; chia sẻ những khó khăn của lực lượng chức năng trong quá trình làm nhiệm vụ. Trong thời điểm có nhiều khó khăn, áp lực rất lớn nhưng cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực kiểm soát tình hình dịch, bảo đảm an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dịp này, đoàn gửi tặng mỗi đơn vị một phần quà tết, chúc cán bộ, chiến sĩ và gia đình năm mới an khang, thịnh vượng.

Phương Thảo

* Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi thăm, tặng quà Tết cán bộ chiến sĩ (CBCS) các chốt, trạm phòng, chống dịch Covid-19 và đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu.

Cùng đi với đoàn có Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Hoàng Thị Thanh Thuý, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo huyện Châu Thành.

Báo cáo với đoàn công tác của tỉnh về tình hình đơn vị, Thượng tá Phùng Văn Minh- Chính trị viên Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu cho biết năm 2021, đơn vị phối hợp các lực lượng tổ chức hàng trăm buổi tuần tra, mật phục, kiểm soát lưu động, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, giữ vững nguyên trạng hệ thống đường biên, cột mốc, không có hoạt động xâm canh, xâm cư, lấn chiếm biên giới…

Trong năm, đơn vị đã bắt, xử lý 26 vụ/23 đối tượng buôn lậu; 2 vụ/ 6 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, xử lý vi phạm hành chính 10 vụ/22 đối tượng với tổng tiền phạt trên 138 triệu đồng. Đơn vị phối hợp các lực lượng thành lập 12 chốt phòng, chống dịch trực 24/24 dọc đoạn biên giới đơn vị quản lý và thành lập thêm một tổ phòng, chống dịch Covid-19 lưu động.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương ghi nhận thành tích CBCS đơn vị đạt được trong năm qua và chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng bộ đội biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới song song với nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ gửi lời chúc sức khoẻ, chúc CBCS đơn vị luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh tặng nhiều phần quà Tết động viên tinh thần CBCS Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, đại diện các tổ, đội công tác, chốt phòng chống dịch Covid-19 và con nuôi đồn biên phòng.

Phương Thuý

* Đoàn công tác do bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc tết lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Tân Biên, gồm: Đại đội 105- Tân Biên; Đồn biên phòng Lò Gò (xã Hoà Hiệp); Chốt Cầu Khỉ, Đồn biên phòng Tân Bình và Đồn biên phòng Tân Phú (xã Tân Bình).

Bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Tân Biên tặng quà tết cho cán bộ, chiến sĩ Chốt Cầu Khỉ.

Tại các đơn vị, đoàn đã nghe báo cáo tình hình hoạt động, kết quả thi đua, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kế hoạch chăm lo tết cho cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy ghi nhận những thành tích đạt được của các đơn vị trong việc bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống dịch Covid-19 tuyến biên giới. Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB.MTTQVN tỉnh, bà Nguyễn Đài Thy trao quà Tết, chúc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cùng gia đình đón xuân vui tươi, hạnh phúc.

Ngô Tuyết

* Tại huyên Tân Châu, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Cường- Bí thư Huyện uỷ Tân Châu dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng Tống Lê Chân, Suối Lam, các chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 trú đóng trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện uỷ Tân Châu Nguyễn Văn Cường tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Suối Lam.

Cùng đi có ông Nguyễn Hoàng Nam- Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, ông Đặng Văn Phải- Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, chị Nguyễn Thị Trúc Mai- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh; đại tá Nguyễn Thanh Hùng- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Tại những nơi đến thăm, Bí thư Huyện uỷ Tân Châu thông báo một số kết quả nổi bật của tỉnh và của huyện trong năm vừa qua; đồng thời, biểu dương và chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng ngày đêm thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện xuất nhập cảnh trái phép; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.

Dịp này, đoàn đã trao tặng các đồn biên phòng, chốt phòng, chống dịch Covid-19 những phần quà; chúc cán bộ, chiến sĩ và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng.

Tâm Giang