BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách 

Cập nhật ngày: 24/07/2023 - 22:17

BTNO - Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2023), Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm cùng các Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà gia đình chính sách ở các địa phương, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

* Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2023), sáng 24.7, ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố Tây Ninh. 

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm thăm bà Võ Thị Năm (vợ liệt sĩ).

Bí thư Tỉnh uỷ đã đến thăm, trao tặng quà cho bà Võ Thị Năm, sinh năm 1940, vợ liệt sĩ; ông Phạm Văn Viết, sinh năm 1937, thương binh 4/4; ông Trần Văn Khâm, sinh năm 1934, thương binh 3/4; ông Trần Minh Trị, sinh năm 1940, thương binh 2/4; bà Huỳnh Thị Đầm, sinh năm 1936, mẹ liệt sĩ, cùng ngụ phường 1; bà Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1940, mẹ liệt sĩ; ông Trần Văn Chôm, sinh năm 1945, thương binh 3/4, ngụ phường IV.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm thăm, tặng quà gia đình ông Phạm Văn Viết- thương binh 4/4.

Tại mỗi nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm ân cần thăm hỏi đời sống, sức khoẻ của các gia đình, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các mẹ, các thương binh, gia đình chính sách đã có nhiều hy sinh, công lao to lớn đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng để con cháu học tập, noi theo.

Nhật Quang

* Đoàn do ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thị xã Trảng Bàng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái tặng quà Thương binh Đặng Văn Thâu.

Tại phường An Tịnh, đoàn đến thăm, tặng quà các thương binh: Đoàn Văn Sáng- nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Hô, Nguyễn Văn Sơn, Trần Hoàng Triều và các bệnh binh Nguyễn Thị Ánh Hồng, Nguyễn Thị Ngọc.

Đoàn cũng đến thăm, tặng quà các thương binh: Nguyễn Thị Chỉnh, Nguyễn Hữu Phước (ngụ phường Trảng Bàng), Đặng Văn Thâu, Đào Văn Trao (phường An Hoà), Ngô Thành Trung, Trần Văn Cường, Hồ Thị A (phường Gia Lộc) và bệnh binh Nguyễn Văn Đấu (phường An Hoà)

Cũng trong sáng 24.7, đoàn đến thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Văn Cặng và ông Nguyễn Hữu Hậu, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái ân cần thăm hỏi sức khoẻ, bày tỏ lòng tri ân với những cống hiến, hy sinh của các gia đình chính sách, người có công cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chúc các thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách mạnh khoẻ, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia và đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Tố Tuấn

* Cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thị xã Hoà Thành.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ thăm hỏi mẹ VNAH Phạm Thị Bé.

Tại khu phố Hiệp Hoà, phường Hiệp Tân, đoàn đến thăm, tặng quà bà Trần Thị Mai, sinh năm 1945, thương binh 3/4; ông Dương Thanh Hồng, sinh năm 1949, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Thanh Hải, sinh năm 1947, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin.

Đoàn đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Bé (sinh năm 1936, ngụ ấp Năm Trại, xã Trường Đông); bà Lê Thị Măng (sinh năm 1946, bệnh binh, ngụ khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân); ông Tô Thanh- nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Giám đốc Sở VH,TT&DL (phường Long Hoa).

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng ân cần thăm hỏi sức khoẻ của các gia đình, bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc tới các thương, bệnh binh, các gia đình đã có nhiều hy sinh, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời trao tặng mỗi gia đình một phần quà và 1 triệu đồng tiền mặt.

Hoàng Yến