BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo Trảng Bàng, Tân Châu: Thăm, tặng quà gia đình chính sách 

Cập nhật ngày: 23/07/2020 - 22:46

BTNO - Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27.7, vừa qua, lãnh đạo Thị xã Trảng Bàng và huyện Tân Châu đã đi thăm, tặng quà tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tại địa phương.

* Tại Trảng Bàng: ông Hồ Văn Hồng-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Trảng Bàng đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn phường An Tịnh.

Description: https://baotayninh.vn/image/fckeditor/upload/2020/20200723/images/158_dup198_img-8897.jpg

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Trảng Bàng Hồ Văn Hồng cùng lãnh đạo phường An Tịnh thăm, tặng quà cho thương binh Nguyễn Văn Châu.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình: ông Nguyễn Văn Châu (thương binh 1/4), ông Nguyễn Văn Sướng (thương binh 1/4), ông Trịnh Văn Khuôn (thương binh 1/4), ông Phạm Văn Điệp (bệnh binh 2/3), bà Đoàn Thị Thiệt (thương binh 4/4), bà Nguyễn Thị Phụng (bệnh binh 2/4), bà Thái Thị Điểu (vợ liệt sĩ), bà Trần Thị Trẩm (vợ liệt sĩ), bà Hồ Thị Tám (vợ liệt sĩ) và bà Phạm Ngọc Hiệp (vợ liệt sĩ).

Việt Khánh

* Cùng ngày,  ông Nguyễn Hòa Bình-Phó chủ tịch UBND huyện Tân Châu đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Description: https://baotayninh.vn/image/fckeditor/upload/2020/20200723/images/158_dup759_dsc-6868.JPG

Ông Nguyễn Hòa Bình-Phó chủ tịch UBND huyện Tân Châu thăm, tặng quà gia đình người có công tại xã Tân Hưng.

Đoàn đã đến thăm thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn các xã Tân Hưng, Tân Phú, Suối Dây, Tân Thành, Suối Ngô, gồm: ông Nguyễn Văn Ngố, sinh năm 1932 (thương binh 4/4), ông Trần Ngọc Hùng, sinh năm 1963 (bệnh binh) cùng ngụ  xã Tân Hưng;  bà Lê Thị Cậy, sinh năm 1938 (mẹ liệt sĩ), ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1940 (bệnh binh) cùng ngụ tại xã Tân Phú; ông Lê Thế Hải, sinh năm 1943 (bệnh binh) ngụ tại xã Suối Dây; gia đình ông Lê Văn Chận, sinh năm 1948 (thương binh 4/4) và bà Lê Thị Hoa, sinh năm 1949 (vợ liệt sĩ) cùng ngụ tại xã Tân Thành; ông Nguyễn Xuân Lung, sinh năm 1952 (bệnh binh) và ông Lê Văn Cải, sinh năm 1952 (thương binh 3/4) cùng ngụ tại xã Suối Ngô và ông Phùng Văn Đã, sinh năm 1955 (thương binh 4/4) ngụ tại xã Tân Hòa.  

 

Chí Thành