BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh thăm và chúc mừng đạo Cao Đài 

Cập nhật ngày: 25/11/2023 - 18:20

BTNO - Sáng 24.11, Uỷ ban MTTQVN tỉnh tổ chức thăm, chúc mừng tôn giáo Cao Đài dịp Đại lễ kỷ niệm 99 năm ngày Khai Đạo (15.10.Bính Dần-15.10.Quý Mão).

Đầu sư Thượng Tám Thanh nhận hoa chúc mừng từ Đoàn công tác.

Đoàn do ông Hồ Đức Hải- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh dẫn đầu. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), các vị chức sắc trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh. Đoàn đã đến thăm và chúc mừng Hội thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh, Ban Đại diện Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo và Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh.

Tại các điểm, ông Hồ Đức Hải gửi lời thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà; chúc các vị chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo Cao Đài luôn mạnh khoẻ, tiếp tục có nhiều cống hiến trong sự nghiệp tôn giáo của tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh mong rằng, các tổ chức tôn giáo tiếp tục hướng dẫn tín đồ chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào do MTTQ và các tổ chức chính trị phát động, nhằm tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền và tôn giáo.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh tặng hoa chúc mừng đến Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo Tây Ninh.

Thay mặt cho các tín đồ tôn giáo, Đầu sư Thượng Tám Thanh- Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh; Giáo sư Thượng Hưởng Thanh – Trưởng Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo Tây Ninh; Phối sư Thái Thọ Thanh – Trưởng Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo MTTQVN tỉnh. Thời gian qua, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tạo nhiều điều kiện để tôn giáo Cao Đài hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích.

Các vị nguyện sẽ tiếp tục vận động tín đồ hướng thiện, thực hiện phương châm “sống tốt đời đẹp đạo”, “nước vinh, đạo sáng” cùng chính quyền địa phương giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Diêu