Xã hội   An toàn giao thông

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã Hoà Thành:

Lắp đặt biển báo cấm đỗ xe, cấm quay đầu xe ô tô tại một số tuyến đường 

Cập nhật ngày: 08/06/2022 - 10:41

BTNO - Trên các tuyến đường thuộc thị xã Hoà Thành như Phạm Văn Đồng, Lý Thường Kiệt, Phạm Hùng, Ngô Quyền, Nguyễn Văn Linh, mật độ lưu lượng xe lưu thông rất đông. Nhất là tại các cổng trường, xe ô tô của phụ huynh sau khi đưa, đón con quay đầu phương tiện làm ùn tắc giao thông.

Khu vực trước cổng bệnh viện Hồng Hưng đến văn phòng công chứng Trần Tất Duy được lắp đặt biển báo cấm quay đầu.

Khu vực bệnh viện Hồng Hưng, Phòng Công chứng và khu vực giao giữa đường Phạm Văn Đồng, đường Lê Lợi là những vị trí vừa có đường cong, vừa có đoạn dốc, có nhiều phương tiện đỗ xe trong phạm vi mặt đường, làm thu hẹp chiều rộng phần xe chạy, hạn chế tầm nhìn tại vị trí đường cong. Đồng thời, các phương tiện đỗ xe trên vỉa hè đã làm hư hỏng vỉa hè, gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng đã tổ chức khảo sát thực tế tại các khu vực, sau đó thống nhất chủ trương lắp đặt biển báo cấm đỗ xe, biển báo cấm quay đầu đối với xe ô tô trên một số tuyến đường thuộc địa phận thị xã Hoà Thành, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, hạn chế xảy ra tai nạn, ùn tắc.

Cụ thể, tại khu vực trước cổng Trường THPT Lý Thường Kiệt (cổng chính trên đường Lý Thường Kiệt, cổng phụ trên đường Phạm Văn Đồng), Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (đường Phạm Hùng), Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (đường Ngô Quyền), Trường THCS Trường Hoà (đường Nguyễn Văn Linh), lắp đặt biển cấm quay đầu với xe ô tô tại khu vực trước cổng trường, đồng thời lắp đặt biển phụ biểu thị thời gian với khung giờ cấm 6 giờ 00-7 giờ 30; 10 giờ 00-12 giờ 00; 16 giờ 00-17 giờ 30.

Lắp đặt biển cấm quay đầu với xe ô tô tại khu vực trước cổng trường, có biển phụ biểu thị thời gian với khung giờ cấm. 

Trên đường Phạm Văn Đồng, cơ quan chức năng lắp đặt biển cấm đỗ xe tại vị trí giao giữa đường Phạm Văn Đồng và đường số 8 (khu vực Xí nghiệp khai thác thuỷ lợi Hoà Thành) và tại vị trí giữa đường Phạm Văn Đồng và đường Lý Thường Kiệt, Phạm Hùng (khu vực gần cổng trường Lý Thường Kiệt), lắp đặt biển phụ phạm vi tác dụng của biển chiều dài 1.500m.

Khu vực trước cổng Bệnh viện Hồng Hưng đến Văn phòng công chứng Trần Tất Duy và khu vực giao giữa đường Phạm Văn Đồng - Lê Lợi được lắp đặt biển báo cấm quay đầu đối với xe ô tô, lắp đặt biển phụ phạm vi tác dụng của biển chiều dài 200m.

Phương Thảo