Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lấy trộm bình ắc-quy, 3 đối tượng lãnh án tù 

Cập nhật ngày: 31/12/2017 - 07:31

BTN - Theo cáo trạng, để có tiền chơi game, Phan Nguyễn Minh Trí rủ Nguyễn Hoàng Thanh Duy, Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Tuấn Hưng (SN 2003, ngụ khu phố 4, phường 1, thành phố Tây Ninh) đi tìm xe ô tô tải dừng cặp lề đường không có người trông coi lấy trộm bình ắc-quy.

Các bị cáo tại phiên toà.

Sáng 25.12, TAND thành phố Tây Ninh xét xử sơ thẩm các bị cáo Phan Nguyễn Minh Trí (SN 1998, ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành), Nguyễn Hoàng Thanh Duy (SN 1999, ngụ phường 1, thành phố Tây Ninh) và Nguyễn Văn Sang (SN 2000, ngụ phường 2, thành phố Tây Ninh) về tội “trộm cắp tài sản”.

 

Theo cáo trạng, để có tiền chơi game, Phan Nguyễn Minh Trí rủ Nguyễn Hoàng Thanh Duy, Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Tuấn Hưng (SN 2003, ngụ khu phố 4, phường 1, thành phố Tây Ninh) đi tìm xe ô tô tải dừng cặp lề đường không có người trông coi lấy trộm bình ắc-quy.

Khoảng 2 giờ ngày 1.8.2017, phát hiện xe ô tô tải của ông Trần Thanh Lâm đang dừng cặp vườn cao su (thuộc khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh) không người trông coi, Sang và Hưng cảnh giới, Duy dùng đèn pin rọi để Trí lấy trộm 2 bình ắc-quy.

Sau đó, Sang chở Hưng và 1 bình ắc-quy, Trí chở Duy và 1 bình ắc-quy đi cất giấu. Tuy nhiên, khi Trí và Duy đang đi trên đường Hồ Văn Lâm (thuộc khu phố 2, phường 2) thì bị Công an  phường 2 phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Đến sáng 2.8, Công an Thành phố mời Sang và Hưng làm việc.

Qua điều tra, các bị cáo thừa nhận đã lấy trộm 19 bình ắc-quy trên các xe tải, tổng giá trị hơn 15 triệu đồng. 

HĐXX tuyên phạt Phan Nguyễn Minh Trí 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hoàng Thanh Duy 1 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Sang 1 năm tù. Riêng Nguyễn Tuấn Hưng, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên không xử lý hình sự.

Phương Ngân