BAOTAYNINH.VN trên Google News

LĐLĐ thị xã Hòa Thành tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021 

Cập nhật ngày: 12/01/2022 - 10:11

BTNO - Ngày 11-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Hòa Thành tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phan Văn Bua trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Đến dự có ông Phan Văn Bua- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cùng lãnh đạo thị xã Hòa Thành.

Năm 2021, Công đoàn hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Nhất là, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động.

Trong đó, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 267 đoàn viên Công đoàn khi ốm đau, hoạn nạn; xây tặng 2 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động bị F0, F1 và tử vong với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Bên cạnh đẩy mạnh chăm lo, hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động và doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở trên địa bàn còn tích cực phối hợp cùng với Khối vận, Mặt trận tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Trọng tâm là vận động hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm chăm lo cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, cán bộ, công đoàn viên, người lao động tại nơi bị phong tỏa cách ly… với tổng trị giá hơn 1,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, Công đoàn cơ sở còn vận động công chức, viên chức, lao động tham gia đóng góp 1 ngày lương ủng hộ quỹ “Vì Người nghèo”, “Mái ấm Công đoàn”, Chương trình “Vaccine cho công nhân”; ủng hộ công nhân lao động khó khăn các tỉnh phía Nam ảnh hưởng dịch Covid-19 và ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam gần 1,2 tỉ đồng.

Dịp này, Tổng LĐLD Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 4 cá nhân; UBND thị xã Hòa Thành và LĐLĐ thị xã khen thưởng cho 9 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt đông Công đoàn năm 2021.

Võ Liêm