BAOTAYNINH.VN trên Google News

LĐLĐ tỉnh: Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ cho nữ cán bộ Công đoàn 

Cập nhật ngày: 09/03/2023 - 20:43

BTNO - Ngày 7.3, LĐLĐ tỉnh tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2022; họp mặt nữ cán bộ công đoàn nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Ông Phan Văn Bua- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa cho nữ cán bộ Công đoàn.

LĐLĐ tỉnh thăm mẹ VNAH Phan Thị Hợi (xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên); tham quan Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát; tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ công đoàn nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

Trong năm 2022, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh cùng cấp uỷ, chính quyền triển khai thành công nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Nhiều hoạt động chăm lo cho nữ giới được quan tâm, triển khai đồng bộ, đem lại hiệu quả.

Ban Nữ công Công đoàn các cấp thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động nữ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để phối hợp giải quyết kịp thời. Các cấp Công đoàn còn quan tâm đề xuất các chính sách cho lao động nữ; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ công nhân, viên chức lao động về vật chất và tinh thần.

Đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ VNAH Phan Thị Hợi.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2022 đã có những đổi mới, sáng tạo về nội dung, hình thức. Trong năm có trên 98.569 nữ đoàn viên công đoàn đăng ký 2 giỏi, đạt trên 92%. Kết quả, CĐCS đã biểu dương, khen thưởng trên 25.000 chị.

Trong năm 2022, các cấp công đoàn đã hướng dẫn, củng cố kiện toàn 51 ban nữ công quần chúng cơ sở và ra quyết định thành lập 29 Ban Nữ công quần chúng tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước, đạt 29/20 chỉ tiêu Tổng LĐLĐ giao.

Trong năm, các cấp Công đoàn còn phối hợp cùng Hội LHPN các cấp tổ chức triển khai Tuần lễ áo dài, tổ chức hội thi “Cán bộ nữ công tài năng, duyên dáng”.

Ngô Tuyết