Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Lễ Chá Mùn ở làng Vần, xã Yên Thắng (Lang Chánh) là lễ cầu mùa, cầu phúc của người Thái với ước mong được thần linh phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng sinh sôi, tươi tốt, sức khỏe dồi dào, bản làng yên vui.

Lễ Chá Mùn ở làng Vần, xã Yên Thắng (Lang Chánh) là lễ cầu mùa, cầu phúc của người Thái với ước mong được thần linh phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng sinh sôi, tươi tốt, sức khỏe dồi dào, bản làng yên vui. Lễ hội ngày nay còn lưu giữ được các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đồng thời xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh.
|
Một nghi thức trong lễ hội Chá Mùn. |
Mỗi khi tết đến, xuân về, bà con làng Vần lại tụ họp ở nhà văn hóa để lên kế hoạch tổ chức lễ hội. Trong ngày lễ hội, lễ vật để cúng là những sản vật tự nhiên như hoa, quả, thịt lợn, thịt gà, cơm nếp do mọi người trong làng làm ra. Ngoài những sản vật tự nhiên còn phải có cây bông được trang trí nhiều bông hoa và những con vật như chim, cá, gà được nhân dân làm từ cây nứa. Chủ buổi lễ là người được bà con tín nhiệm và chữa khỏi bệnh cho nhiều người. Sau khi những mâm lễ được bày ra, người chủ lễ bắt đầu hành lễ để báo cáo với các thần linh về những thành quả mà người dân trong bản đã đạt được trong thời gian qua.
Cũng trong lễ hội, người chủ lễ thực hiện nghi thức truyền nghề làm thuốc cho người say mê với nghề và có tấm lòng nhân ái biết yêu thương, lo lắng cho dân bản những bài thuốc cổ truyền, mẹo vặt dân gian để chữa bệnh.
Cùng với phần lễ, phần hội là dịp để bà con trong làng Vần phô diễn những trò chơi, trò diễn độc đáo của người Thái như ném còn, bắn nỏ, đánh mắng, đi cà kheo... Bên cạnh đó là những làn điệu dân ca của người Thái được đồng bào hát múa xung quanh cây bông tạo nên không khí vui tươi, lành mạnh.
Theo Báo Thanh Hoá