BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lễ hội gò Đống Đa tái hiện chiến thắng lịch sử của vua Quang Trung 

Cập nhật ngày: 22/02/2018 - 09:10

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh mà tiêu biểu là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa đã được tái hiện trong buổi sáng ngày mồng 5 Tết.

Các đại biểu dâng hương, hoa tại Tượng đài Hoàng đế Quang Trung.

Ngày 20/2 (tức Mồng 5 tết), lễ hội kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa đã được diễn ra tại gò Đống Đa, Hà Nội.

Đúng ngày này 229 năm trước (1789), sau Chiến thắng Ngọc Hồi (Thanh Trì), nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của người Anh hùng áo vải Nguyễn Huệ tiến về Thăng Long thực hiện trận chiến “rồng lửa” trên đất Đống Đa, giải phóng kinh thành Thăng Long.

Tưởng nhớ chiến công vang dội của đại quân Tây Sơn và anh hùng Quang Trung - Nguyễn Huệ, hàng năm nhân dân tổ chức lễ hội kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa để ôn lại truyền thống.

Chương trình nghệ thuật do Nhà hát Tuồng Trung ương thực hiện tại lễ hội, thông qua hình thức sân khấu hóa đã tái hiện lại hào khí trận chiến đấu chống quân xâm lược mãn Thanh của Anh hùng áo vải Quang Trung vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Ban tổ chức Lễ hội cùng với với nhà hát tuồng Việt Nam đã tái hiện lại chiến thắng lịch sử Ngọc Hồi – Đống Đa Quang Trung, mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789.

 Cuối năm 1788, Càn Long sai Tổng đốc Lưỡng QuảngTôn Sĩ Nghị chỉ huy 20 vạn quân Thanh hộ tống Lê Chiêu Thống về Đại Việt với danh nghĩa "phù Lê", vào chiếm đóng Thăng Long.

Nghe tin báo, ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân, Nguyễn Huệ đã xuất quân tiến ra Bắc Hà.

Trong hoạt cảnh này, hình ảnh tướng giặc Tôn Sĩ Nghị cùng những kẻ bán nước cầu vinh được tái hiện.

Tin Kinh thành Thăng Long bị tiến đánh khiến quân giặc bàng hoàng, hoảng hốt. Chủ tướng Sầm Nghi Đống phải tự vẫn, Tôn Sỹ Nghị thì bỏ trốn về nước.

Quân Tây Sơn tiến nhanh như vũ bão khiến quân giặc không kịp trở tay. Xác quân Thanh chết sau xếp thành 13 gò đống lớn còn tồn tại đến ngày nay.

Chỉ trong vòng 6 ngày, quân Tây Sơn đã đánh tan quân Thanh.

 Trưa mồng 5 Tết, Quang Trung tiến vào thành Thăng Long trong sự chào đón của nhân dân.

Có một giai thoại đó là trên đường hành quân tiêu diệt quân Thanh, khi vào đến Thăng Long và nhìn thấy rừng đào Nhật Tân rộ sắc hồng, Vua Quang Trung liền cho người chọn một cành đẹp nhất phóng ngựa trạm vào thành Phú Xuân, tặng Ngọc Hân công chúa.

Thắng lợi này đánh tan hơn 20 vạn quân Mãn Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Hình ảnh Thủ đô anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại cũng xuất hiện ở cuối chương trình.

Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, đẩy lui kẻ thù xâm lược là sự kết tinh sâu sắc truyền thống yêu nước, yêu độc lập - tự do ngàn đời của nhân dân ta, là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc.

Nguồn phapluatplus